Huy động sự vào cuộc của cộng đồng, tạo chuyển biến về nhận thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 16-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm của T.Ư về xây dựng NTM tại xã Gia Phố (Hương Khê). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huy Ngọ - cố vấn BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tham dự hội nghị.

Năm 2009, Gia Phố là một trong 11 xã của cả nước được Ban Bí thư T.Ư Đảng chọn xây dựng mô hình điểm toàn quốc. Sau 3 năm triển khai xây dựng mô hình thí điểm, Gia Phố đã đạt 16/19 tiêu chí (tăng 10 tiêu chí)

Các đồng chí lãnh đạo BCĐ xây dựng NTM các cấp thăm quan trường Tiều học Gia Phố. Ảnh Minh Chiến

Các đồng chí lãnh đạo BCĐ xây dựng NTM các cấp thăm quan trường Tiều học Gia Phố. Ảnh Minh Chiến

Các nhóm chỉ tiêu về quy hoạch; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội; phát triển kinh tế gắn với tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập đạt ở mức độ cao… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%/năm, giá trị sản xuất bình quân 60 triệu đồng/ha canh tác (tăng 1,4 lần so với năm 2009), tỷ lệ hộ nghèo từ 37,73% hạ xuống còn 8,6 %. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 155,3 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của nhân dân 11 tỷ đồng và 39,4 tỷ đồng do các hộ dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế…

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới ở Gia Phố như: một số văn bản hướng dẫn thiếu đồng nhất, việc huy động nguồn đóng góp của người dân còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; thời hạn để hoàn thành chương trình quá ngắn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt một lần nữa khẳng định sự đúng đắn và cần thiết của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM do Ban Bí thư khởi xướng. Chủ trương đã đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước.

Để phát huy và nhân rộng những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện mô hình điểm xây dựng NTM, đồng chí Đinh Xuân Việt yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Phố tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được, trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại theo hướng bền vững. Các cấp, các ngành và đoàn thể trong toàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt thường xuyên, sâu rộng hơn nghị quyết các cấp về xây dựng NTM nhằm tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện chủ trương, phải phát huy vai trò làm chủ của người dân, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở, xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast