Indonesia bất ngờ chia tay HLV Milla trước thềm AFF Cup

Indonesia đã quyết định chia tay HLV Luis Milla sau khi ông này ra yêu sách đòi mức lương hàng tháng lên con số hơn 20 tỷ Việt Nam đồng.

Indonesia bất ngờ chia tay HLV Milla trước thềm AFF Cup

Chưa đầy 20 ngày nữa, AFF Suzuki Cup 2018 sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, tình hình ở đội tuyển Indonesia vẫn rối như canh hẹ. HLV trưởng Luis Milla vẫn chưa chịu trở về Indonesia để cùng đội tuyển nước này hướng đến giải đấu, dù rằng trước đó ông đã hứa sẽ bay từ Tây Ban Nha sang Indonesia vào ngày 9/10.

Như muốn khiến LĐBĐ Indonesia quyết định thanh lý hợp đồng càng nhanh càng tốt, Luis Milla tiếp tục đưa ra một yêu sách trên trời. Theo tiết lộ của ông Yoyok Sukawi, thành viên của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) trên trang Bolasport, Milla muốn nhận hàng triệu USD/tháng, thay vì chỉ ở ngưỡng 44.000 USD (xấp xỉ 1 tỷ Việt Nam Đồng)/tháng như bản hợp đồng đã ký kể từ tháng 2/2016.

“Đó quả là một HLV có chi phí đắt đỏ”, ông Sukawi chia sẻ. “Milla đưa ra một mức giá quá cao, có lẽ chỉ kém Jose Mourinho (hiện nhận lương hơn 30 tỷ Việt Nam Đồng/tháng - PV) một chút.

Indonesia bất ngờ chia tay HLV Milla trước thềm AFF Cup

Yêu sách trên trời về mức lương đã khiến mối lương duyên giữa Indonesia và HLV Luis Milla chính thức chấm dứt vào chiều 21/10

Hiện tại, do ông Luis Milla chưa chịu trở về Indonesia, LĐBĐ nước này đã cạn kiên nhẫn và quyết định bổ nhiệm trợ lý Bima Sakti trở thành HLV trưởng vào chiều nay (21/10). Cần phải nói thêm, dù nhận mức lương tiền tỷ suốt 2 năm qua nhưng Luis Milla chưa mang đến thành công gì đáng kể cho đội tuyển Indonesia.

Cựu HLV từng đưa lứa De Gea, Mata, Hererra vô địch U21 châu Âu năm 2011 mới chỉ giúp Olympic Indonesia vượt qua được vòng bảng ở ASIAD 2018 được tổ chức trên sân nhà.

Ở AFF Cup 2018, Indonesia nằm ở bảng B với Thái Lan, Singapore, Đông Timor và Philippines.

Indonesia bất ngờ chia tay HLV Milla trước thềm AFF Cup
Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast