“Khi Ronaldo và Messi già đi, La Liga cũng sẽ hết thời”

Bóng đá mang tính chu kỳ và bây giờ là thời của các CLB La Liga. Nhưng rồi nó sẽ sớm kết thúc, giống như đã từng với các CLB của Đức, Italia hay Anh. Đó là nhận định của cựu HLV Man United, Sir Alex Ferguson, trong cuộc trò chuyện mới đây với ESPN.

khi ronaldo va messi gia di la liga cung se het thoi

Bây giờ là thời của La Liga

Tại sao 3 năm qua Bayern đều dừng bước ở vòng bán kết Champions League, và cả 3 lần đều trước các đội bóng Tây Ban Nha? Làm thế nào mà người Anh lại không thành công ở giải đấu này, và 6/12 lần gần nhất bị loại ở vòng knock-out đều bởi các đại diện La Liga? Cuối cùng, lý do nào dẫn đến việc 5/6 đội xuất hiện ở 3 trận chung kết đã qua đến từ Tây Ban Nha, và cả 3 chiếc cúp vô địch đều được cất giữ ở quốc gia này?

Theo Sir Alex Ferguson, chỉ có một cách để giải thích. “Thành công trong bóng đá mang tính chu kỳ”, người từng 2 lần đoạt danh hiệu Champions League cùng M.U cho biết, “Hãy nhớ lại, thập kỷ 1970 thuộc về Ajax và Bayern, những năm 1980 nổi lên Liverpool và thập niên 1990 là Milan và các đội bóng Italia. Rồi sau đó đến lượt các đội bóng Anh. 3 mùa liên tiếp (2006/07, 2007/08 và 2008/09) có tới 3/4 đại diện Premier League ở bán kết. Riêng M.U 3 lần vào chung kết trong 4 năm”.

“Thời gian này, Bayern không thể vô địch. Rồi các đội bóng Italia, Pháp và Anh cũng vậy. Đơn giản vì Tây Ban Nha đang ở chu kỳ thành công. Họ tốt nhất, và là số 1 vào bây giờ”, Sir Alex nói. Tuy nhiên, cũng vì mang tính chu kỳ, sự thống trị này rồi cũng phải kết thúc. Theo quan điểm của cựu HLV 75 tuổi, nó sẽ sớm xảy ra khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai ngôi sao của Barcelona và Real Madrid, không thể mang tới những màn trình diễn siêu việt bởi tuổi tác. “Messi và Ronaldo già đi, liệu có thể tìm ra ai đó có khả năng thay thế họ? Câu trả lời là không và chu kỳ sẽ thay đổi”, Sir Alex khẳng định.

khi ronaldo va messi gia di la liga cung se het thoi

Bí quyết thành công của Fergie

Cũng trong cuộc trao đổi với ESPN, Sir Alex còn đề cập tới vai trò HLV, mà ông tin rằng ngày càng khó khăn hơn trong bóng đá hiện đại. “Khi đến M.U vào năm 1986, không bao giờ tôi nghĩ rằng có thể gắn bó ở đây tới 27 năm rưỡi”, ông chia sẻ, “Tại M.U, bạn không cần phải tìm động lực. Lịch sử của CLB cung cấp quá đủ. Và tôi đã tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời”.

“Ngày nay, rất nhiều cầu thủ không muốn chơi bóng và nghỉ hưu quá sớm. Nói cách khác, họ không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như tôi trước đây. Họ có thể treo giày ở độ tuổi 32 hoặc 33, rồi bước vào nghiệp huấn luyện đôi ba năm sau đó. Bóng đá vốn là ngành công nghiệp coi trọng kết quả. Nếu không tích lũy đủ kinh nghiệm, theo cách mà tôi và nhiều người khác đã làm, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhanh chóng. Bởi bóng đá đã khác xa trước đây, với các chủ sở hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều tham vọng nhưng thiếu kiên nhẫn. Thông điệp quan trọng mà tôi có thể chia sẻ chính là sự chuẩn bị”.

Cuối cùng, Sir Alex cũng chia sẻ bí quyết thành công, đã giúp ông giành 38 danh hiệu cùng M.U. “Điều tồi tệ nhất là thất bại”, Fergie nói, “Khi điều đó xảy ra, bạn phải làm điều gì đó. Tôi luôn phản ứng rất tốt sau mỗi lần như vậy và có kế hoạch vào sáng hôm sau. Do vậy, có 6 lần M.U về nhì và vô địch cả 6 mùa kế tiếp. Tôi luôn đảm bảo thất bại sẽ không xảy đến một lần nữa”.

Sir Alex cũng ngại La Liga

M.U trong 5 mùa cuối triều đại Sir Alex đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi “chu kỳ Tây Ban Nha”. Họ chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 5 ở những lần chạm trán các đại diện La Liga, bao gồm thất bại 2 lần ở trận chung kết Champions League trước Barca, bị loại khỏi vòng 1/8 mùa 2012/13 bởi Real và vòng 1/8 Europa League 2011/12 trước Bilbao.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast