Tình trạng buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc là nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh |
Ông Phạm Thanh Bình- Chi cục trưởng, Chi cục Thú y Hà Tĩnh cho biết: Từ nay đến Tết Nguyên đán, diễn biến thời tiết thay đổi, nhu cầu thực phẩm tăng cao, tình hình chăn nuôi, vận chuyển gia súc, gia cầm rất phức tạp. Chúng tôi đẩy mạnh các biện pháp, tăng cường cán bộ về cơ sở cùng các cấp chính quyền địa phương kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh thú y, kiểm tra giết mổ gia súc, gia cầm.
Hiện nay, tại nhiều chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra tình trạng tiểu thương buôn bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh rất lớn. Chi cục Thú y Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch bệnh để phòng chống kịp thời. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán giết mổ và tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trện địa bàn.
Hà Tĩnh hiện mới có ba lò giết mổ gia súc tập trung ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và xã Thạch Tân (Thạch Hà) một chợ giết mổ gia cầm tập trung. Số gia súc, gia cầm ở đây được kiểm tra chặt chẽ trước khi giết mổ và đưa đi tiêu thụ.
Từ đầu tháng 12/2009 đến nay, Chi cục Thú y Hà Tĩnh đã kiểm tra phúc kiểm động vật, sản phẩm động vật trên 1.200 con trâu, bò, dê, cừu, hơn 10.000 con lợn và hàng ngàn con gia cầm, 280.000 quả trứng gia cầm. Công tác cấp hồ sơ chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được triển khai nghiêm túc.
Ngoài ra Chi cục thú y Hà Tĩnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi che chắn chuồng trại, đảm bảo phòng chống rét và đủ điều kiện vệ sinh, dự trử thức ăn cho gia súc, gia cầm. Tổ chức các đợt vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh