Liên kết thực hiện Nghị quyết 08 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 20-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ đã dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn và triển khai chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh về nông nghịêp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009- 2015 và định hướng đến năm 2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Để giúp nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất đúng hướng, Công đoàn các cấp đã có nhiều biện pháp vận động cán bộ KH- KT, CNVCLĐ cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tiễn từng địa phương; tham mưu, đề xuất nhiều chính sách, cơ chế khuyến khích tạo mọi điều kiện để phát triển nông nghiệp như: xây dựng nông thôn mới; XĐGN, GQVL, ngói hoá nhà ở…. Nhờ vậy, sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp phát triển mạnh, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 3,1%. Bên cạnh đó, các hình thức tổ chức sản xuất cũng từng bước hình thành và phát triển, xúât hiện nhiều mô hình, điển hình về phát triển kinh tế hàng hoá nông thôn. Phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tê- xã hội nông nghiệp, nông thôn đã hoàn thành 1800,7 km đường nhựa và bê tông, cải tạo hàng nghìn km đường điện và nhiều hệ thống kênh, mương thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp. Theo đó, các cấp CĐ cũng quan tâm đến phong trào XĐGN, GQVL và xoá nhà tranh tre dột nát và xây dựng nông thôn mới… Đối với phong trào đẩy nhanh tiến bộ KHKT công nghệ đã có 435 đề tài nghiên cứu của cán bộ CNVC được nghiệm thu ứng dụng. CBCNVC các trung tâm khuyến nông, trung tâm giáo dục cộng đồng mở nhiều lớp tập huấn cho bà con nông dân, nhằm áp dụng hiệu quả KH- KTCN và sản xuất.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, LĐLĐ tỉnh và Sở NN&PTNT tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết 08 về “nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hà Tĩnh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020”. Chương trình hướng đến mục tiêu tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đội ngũ CNVNLĐ toàn tỉnh nâng cao nhận thức về CNH- HĐH nông nghiệp và nông thôn, tăng cường khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao những thành quả đạt được từ sự liên kết qua các thời kỳ giữa LĐLĐ tỉnh và Sở NN&PTNT, góp phần làm thay đổi diện mạo của nông thôn tỉnh nhà. Điều đó đã chứng minh rằng liên minh công- nông- trí thức đã có sự gắn bó mật thiết, tạo ra nội lực phát triển kinh trế địa phương. Tuy nhiên, phong trào còn thiếu chiều sâu, thiếu tính thường xuyên,…Thời gian tới, hai ngành cần tham mưu cho tỉnh để có những chính sách phù hợp với nông dân vùng tái định cư, tạo mọi điều kiện để họ phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ CĐRĐ lần hai và hoàn thành cấp quyền sử dụng đất chậm nhất vào tháng 6- 2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast