Méo mặt vì thực phẩm, rau xanh lại tăng

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ trên diện rộng, nguồn cung thực phẩm, rau xanh hạn chế nên trên thị trường lại tái diễn tình trạng tăng giá nhóm mặt hàng này. Tình cảnh này khiến người tiêu dung phải đối mặt với cơn “bão giá” mới.

Rau xanh tăng giá chóng mặt
Rau xanh tăng giá chóng mặt

Sau một thời gian ổn định, những ngày gần đây, do ảnh hưởng của mưa bão nên gái cả nhóm mặt hang thực phẩm, rau xanh trên địa bnà tỉnh ta lại tăng trở lại. Đi thực tế tại một số chợ khu vực thành phố Hà Tĩnh, chúng tôi hốt hoảng trước sự tăng giá chóng mặt của nhóm hang này. Từ hàng khô như mì tôm, dầu ăn, nước mắm... cho tới các loại thực phẩm tươi như thịt, cá, trứng… đều đồng loạt tăng giá. Đặc biệt, rau xanh là mặt hàng tăng giá cao nhất nhất. Một bà nội trợ loay hoay trả giá một mớ đậu cô ve, than: “Rau tăng giá từng ngày thế này ai mà trụ nổi! Mới cách đây hai hôm 1kg đậu này chỉ 13.000đ mà hôm nay tăng lên đến 17.000 đ/kg rồi”. Chị Hoan chủ cửa hàng rau chợ Bắc Hà lý giải: “Thương lái tăng giá bán sỉ nên bọn tôi cũng phải tăng lên chứ biết làm sao. Đi buôn lẻ kiếm đồng tiền lãi, nếu cứ bán như giá cũ thì có mà lỗ à”. Theo quan sát của chúng tôi, tất cả các loại rau xanh đều tăng bình quân từ 30- 40%, thậm chí có loại tăng đến trên 70%.Ví dụ bắp cải từ 11.000đ lên 15.000đ/kg; rau muống từ 4.000đ lên 6.000đ/bó; rau lang từ 2.000đ lên 5.000đ/bó; dưa chuột 12.000đ lên 15.000đ/kg...

Còn chị Hồng bán cá ở chợ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn lo lắng: “Mua hàng vào giá cao, phải bán giá cao nên từ sáng tới giờ người mua ít lắm. Cứ với đà này, không chỉ người mua mà người bán như chúng tôi cũng méo mặt”. Trên thị trường những ngày gần đây giá cá biển tăng lên trông thấy. Cá mắm từ 20.000đ tăng lên 32.000đ/kg; cá thu trắng từ 150.000đ lên 180.000đ/kg; cá mu từ 25.000đ lên 35.000đ/chục.... Các loại thịt cũng tăng giá khá mạnh. Thịt bò loại 1 từ 100.000đ lên 140.000đ/kg, loại 2 từ 90.000đ lên 130.000đ/kg; thịt lợn loại 1 từ 90.000đ lên 110.000đ/kg, loại 2 từ 70.000đ lên 80.000-90.000đ/kg... Một số mặt hàng thực phẩm công nghệ cũng đã tăng giá trong những ngày qua như dầu ăn Mavela từ 38.000 đồng lên 40.000 đồng/lít, nước mắm Nam Ngư từ 22.000 lên 24.000đồng /lít; mì tôm Hảo Hảo từ 90.000 lên 95.000đồng/thùng…

Giá thịt cũng tăng theo mưa lũ
Giá thịt cũng tăng theo mưa lũ

Trong thời buổi lạm phát cao như hiện nay, đời sống của một bộ phận lớn nhân dân, kể cả nông dân và công chức đều gặp khó khăn trong việc chi tiêu cho ăn uống hàng ngày. Vì thế, việc các loại thực phẩm tăng giá thời gian gần đây khiến nhiều gia đình thực sự phải tằn tiện trong chi tiêu cho việc nội trợ.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Thanh, ở xã Hương Sơn đang kỳ kèo với bà chủ hàng thịt lợn bớt cho vài giá vì không mang đủ tiền, nói: “Mới tuần trước mua 4 lạng thịt chỉ hết 33.000 đồng mà giờ đã tăng lên 40.000đ. Mưa lũ kéo dài, rau dưa chẳng làm được, thu nhập không biết nhìn vào đâu mà giá thực phẩm cứ tăng thế này thì khốn quá.

Chị Hiền ở phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh, cho biết, chồng chị mất sớm, chị không còn sức lao động nên chỉ sống dựa vào 1.000.000đ tiền lương hưu. Chị than thở: “Với chừng ấy lương, chỉ chi tiêu cho một mình tôi mà cũng không thể đủ. Cách đây 2 hôm ra chợ định mua can dầu ăn nhưng tính đi tính lại không mua, ai ngờ hôm nay can dầu đó tăng thêm 2.000đ nữa rồi. Dù cũng chật vật nhưng có đồng lương như chúng tôi thì còn đỡ, chứ như các bà nội trợ ở nông thôn chắc phải đau đầu lắm khi hàng ngày phải tính toán lo cho bữa cơm của cả gia đình”.

Trong khi thu nhập của người dân không được cải thiện mà giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm cứ hễ mưa lũ là tăng lên khiến người dân gặp nhiều khó khăn; chất lượng bữa ăn của nhiều gia đình ngày càng đi xuống. Việc bình ổn giá bền vững ở tất cả các mặt hàng nhu yếu phẩm để ổn định đời sống cho người dân là vô cùng cần thiết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast