Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương

Những ngày qua, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ ngày 29 - 9 đến 3 - 10 tại Sơn Kim là 373,5 mm, Sơn Diệm 326,4 mm, Chu Lễ 377,3 mm, Hòa Duyệt 510,8 mm, Linh Cảm 289,3 mm, thành phố Hà Tĩnh 268,8 mm, Hương Khê 430 mm, Hương Sơn 315,7 mm, Kỳ Anh 153 mm, Kẻ Gỗ 438,4 mm, Sông Rác 308 mm, Nghèn 387mm...

* 4 người chết, 1 người bị thương

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại xã Hương Minh (Vũ Quang).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại xã Hương Minh (Vũ Quang).

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu lên nhanh. Tại huyện Vũ Quang, mưa lũ gây ngập lụt khiến 9/12 xã bị cô lập và chia cắt, tập trung chủ yếu ở các xã dọc hai bờ sông Ngàn Sâu như: Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh, Hương Thủy, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Đô, Hương Liên...

Nhiều nhà dân ở xã Hương Minh ngập sâu trong biển nước

Nhiều nhà dân ở xã Hương Minh ngập sâu trong biển nước

Theo tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh và huyện Hương Khê, mưa lũ đã làm 4người chết: Theo ông Lê Đình Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, mưa lũ trong những ngày qua đã làm khoảng 2.000 ha ngô đông bị úng ngập, tập trung ở các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

Mưa lớn cũng đã làm mực nước thượng lưu Nhà máy thủy điện Hố Hô vượt đỉnh đập 0,4 m (mực nước lũ đạt 72,4/72 m), buộc phải xả tràn với mức 80% lưu lượng thiết kế (2.730 m3/s) có thể đe dọa ngập lũ các xã vùng hạ du.

Giao thông bị chia cắt, thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Đức Bồng (Vũ Quang)

Giao thông bị chia cắt, thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Đức Bồng (Vũ Quang)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 3-10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đại diện một số ban, ngành đã đến kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại huyện Vũ Quang. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành huyện Vũ Quang cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, phối hợp triển khai các phương án nhằm phòng tránh, đối phó kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

BCH PCLB Hà Tĩnh đã phát lệnh sơ tán dân, đồng thời giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ và 2 xuồng cao tốc phối hợp với BCH PCLB huyện Hương Khê thực hiện việc sơ tán dân bị ngập lụt trên địa bàn.

BCH PCLB tỉnh cũng yêu cầu các huyện miền núi rà soát lại công tác chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ", đề phòng mưa lũ gây chia cắt; chủ động triển khai việc di dời dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đồng thời kiểm tra, canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò ngang, các ngầm qua sông suối nhằm tránh xảy ra các trường hợp thiệt hại về người do bất cẩn. Sở Công thương chỉ đạo Nhà máy Thủy điện Hương Sơn và Hố Hô có phương án điều tiết, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Ngoài ra, BCH PCLB tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai các phương án bảo vệ an toàn hồ chứa, đảm bảo cho người và phương tiện, các công trình đang thi công dang dở; duy trì lực lượng ứng trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu; theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của mưa, lũ để thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực BCH PCLB tỉnh và BCH tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo dự báo, đợt mưa này còn có thể kéo dài từ 5 - 6 ngày tới và sẽ gây ra đợt lũ lớn ở các triền sông. Theo đó, các địa phương cần tiếp tục đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng, hạ lưu các sông suối trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast