Nhật ký ĐT Việt Nam: Chuyện từ buổi tập kín

2 ngày trước khi bước vào cuộc so tài với Jordan, đội chủ nhà Việt Nam đã bước vào những buổi tập kín, thậm chí là báo lịch sai nhằm hạn chế sự đeo bám và theo dõi của giới truyền thông.

nhat ky dt viet nam chuyen tu buoi tap kin

Hôm qua thời tiết khô ráo, thậm chí là nắng to, nên rất thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tập lắp ghép đội hình cho cuộc so kè với ĐT Jordan ở trận vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Cũng bởi mưa gió và thiếu hụt lực lượng, nên phải đến hôm qua đội tuyển Việt Nam mới chính thức bước vào rèn kỹ chiến thuật với đầy đủ quân số. Vậy nên, không ngạc nhiên khi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tiến hành tập kín, nhằm tránh lộ diện những quân bài chiến thuật trước trận đấu.

Sau 15 phút khởi động ở buổi tập sáng, tất cả phóng viên và khán giả đã được mời ra khỏi sân tập. Thậm chí, buổi chiều cùng ngày đội tuyển vẫn tập luyện bình thường, nhưng thông tin gửi đến giới truyền thông là… đội nghỉ tập?!

Dẫu như thế, cả hai buổi tập của ĐT Việt Nam đều có khá đông khán giả và phóng viên, dẫu chỉ có thể “theo dõi” buổi tập từ... ngoài cổng sân Thống Nhất. Cũng chính từ buổi tập kín như thế, người ta lại cảm nhận được tình yêu của các fan dành cho các tuyển thủ Việt Nam lớn như thế nào.

nhat ky dt viet nam chuyen tu buoi tap kin

Sau những ngày mưa gió, sân Thống Nhất sáng qua lại ngập trong nắng gắt, nhưng không ngăn được rất nhiều CĐV nữ tìm đến sân với bánh, hoa và cả bóng bay, cũng như đứng ngoài cổng đợi gần 2 giờ đồng hồ chỉ với mong muốn được tổ chức sinh nhật sớm cho tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy sau buổi tập.

Thực tế, sinh nhật của Hồng Duy là 13/6, đúng ngày diễn ra trận Việt Nam -Jordan, nên các fan đã bàn nhau tổ chức sinh nhật sớm cho thần tượng, đấy cũng là cách để cổ vũ tinh thần tuyển thủ trẻ này trước trận đấu.

Hồng Duy đã khá bất ngờ và rất xúc động khi thấy các nữ CĐV chờ sẵn với hoa, bánh và hát chúc mừng sinh nhật. Tại đây, các CĐV đã thắp nến trên bánh sinh nhật và chúc anh cùng các đồng đội sẽ có một kết quả thật tốt trong trận đấu với Jordan sắp tới. Tình cảm ấy khiến Hồng Duy rất xúc động khi bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi được các CĐV tổ chức sinh nhật sớm. Dù rất dã chiến, nhưng đấy là sự yêu mến và tấm lòng của mọi người dành cho tôi, khiến bản thân tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của mọi người”.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast