Ra quân sản xuất đông xuân

UBND huyện Can Lộc vừa tổ chức ra quân sản xuất đông xuân và hội thi làm đất bằng cơ giới tại xã Tiến Lộc

Tổ chức ra quân sản xuất đông xuân và hội thi làm đất bằng cơ giới là hoạt động thường niên của huyện Can Lộc trong vòng 4 năm trở lại đây. Vụ đông xuân này, toàn huyện Can Lộc gieo cấy trên diện tích 7860 ha lúa. Đặc biệt, để tạo bước đột phá mới trong sản xuất đông xuân 2011- 2012, nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, trong bộ giống sản xuất, huyện không cơ cấu trà xuân sớm (với giống chủ đạo là IR 1820). Đồng thời, khuyến khích bà con nông dân mạnh dạn sử dụng các loại giống mới, ngắn ngày, có phẩm chất tốt, năng suất cao, có giá trị hàng hóa cho đồng ruộng mình. Đặc biệt, đẩy mạnh KHKT, áp dụng cơ giới vào sản xuất, nhằm tăng cao hiệu quả cây trồng.

Cũng tại lễ ra quân, huyện đã phát động hội thi làm đất bằng cơ giới tại xã Tiến Lộc. Cuộc thi được chia thành 10 tổ, mỗi tổ 2 máy bánh lồng, trong thời gian 40 phút các đội phải hoàn thành các phần thi của mình với diện tích bằng nhau là 1000 m2. Điểm cho bài thi được chấm dựa trên các tiêu chí: Chấp hành kỷ luật, đúng thời gian, đảm bảo an toàn…Riêng phần kỹ thuật làm đất chiếm 60% số điểm được tính: độ nhuyễn, phẳng, bờ góc phải hết phần đất của ruộng, không làm hư hỏng bờ. Chung cuộc, giải nhất thuộc về ông Nguyễn Văn Tiến, thuộc đội thi số 6; hai giải nhì thuộc về đội thi số 2 và số 5.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast