Ra quân sản xuất vụ Đông xuân ở Can lộc

Ngày 9-11, tại xã Vượng Lộc, UBND huyện Can Lộc tổ chức ra quân sản xuất Đông xuân và tổ chức Hội thi làm đất bằng cơ giới phục vụ sản xuất vụ đông 2009- 2010.

Hội thi làm đất bằng cơ giới.

Hội thi làm đất bằng cơ giới.

Vụ đông Xuân 2009-2010 toàn huyện Can Lộc có tổng diện tích gieo trồng 10.370 ha, trong đó 7.825 ha sản xuất lúa (khoảng 800 ha lúa lai, 5000 ha lúa thuần và chất lượng cao); 980 ha lạc, 500ha đậu xen lạc, 230 ha khoai lang, 335 ha rau các loại. UBND huyện trích ngân sách hỗ trợ 10.000 đồng/kg tiền mua giống lúa lai, 5000đồng/kg tiền mua giống lúa chất lượng cao, lúa thuần, hỗ trợ 1 triệu đồng/con hươu giống, hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng cho các hộ nuôi hươu. Đồng thời huyện tổ chức cho bà con đi tham quan, học tập các điển hình về chăn nuôi hươu ở Hương Sơn, trồng hoa ở Hà Nội, nuôi cá lóc ở Nghệ An. Nhờ các chính sách kích thích hỗ trợ sản xuất nên đến nay toàn huyện đã phát triển thêm 170/600 con chỉ tiêu phát triển vụ đông xuân này.

Đây là năm thứ 2 Can Lộc tổ chức ra quân sản xuất đông xuân và hội thi làm đất bằng cơ giới trên toàn huyện. Đến nay toàn huyện đã có hơn 1600 máy cơ giới sản xuất nông nghiệp, riêng xã Vượng Lộc có 430 máy. Tại buổi ra quân, xã Vượng Lộc đã tổ chức hội thi làm đất bằng cơ giới với hơn 70 máy và chủ hộ tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải 3.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast