Real vs Liverpool: Trận chiến thế kỷ

Real Madrid và Liverpool - khó có thể tìm ra cái kết nào đẹp hơn cho trận chung kết Champions League mùa này.

Trận chiến của 17 cúp vàng C1/Champions League, của 2 siêu giải đấu La Liga và Premier League, của kẻ đi tìm lại vinh quang quá khứ và người muốn tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu… Đây sẽ là trận chung kết thế kỷ.

real vs liverpool tran chien the ky

Cuộc chiến của 17 chức vô địch

Trong chỉ 7 năm từ 1977 đến 1984, Liverpool 4 lần lọt vào chung kết cúp C1 và chiến thắng cả 4 trận. Đó là giai đoạn cả châu Âu quỳ rạp dưới chân Liverpool, tạo nên những giá trị vĩ đại còn tồn tại tới tận ngày hôm nay. Trong khi Liverpool là chủ nhân của một giai đoạn lịch sử cúp C1/Champions League thì Real Madrid đứng vững trên tư cách ông chủ của giải đấu này. 15 lần lọt vào chung kết, 12 chức vô địch - không CLB nào trong lịch sử bóng đá gặt hái nhiều thành công tại cúp C1/Champions League nhiều như Real.

Thành công của 2 CLB tạo nên một trận chung kết của của 17 chức vô địch cúp C1/Champions League (Real 12, Liverpool 5). Trong lịch sử giải đấu vĩ đại này, chỉ có 3 cặp đấu tạo ra bằng hoặc nhiều hơn 17 lần đăng quang là Real - Milan (19 chức vô địch), Real - Bayern (17) và Real - Barcelona (17). Thêm một thống kê cho thấy trận chung kết giữa Real và Liverpool đặc biệt đến nhường nào.

real vs liverpool tran chien the ky

Ngoài những giá trị vĩ đại mà lịch sử để lại, yếu tố tạo nên sức lôi cuốn đặc biệt cho trận chung kết Champions League mùa này còn đến từ bản năng đá chung kết cúp châu Âu của 2 đại gia Real và Liverpool. Tỷ lệ thắng của Kền kền trắng trong các trận chung kết Cúp C1/Champions League lên tới 80% (15 trận chỉ thua 3), trong khi đó tỷ lệ thắng của Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside cũng lên tới 71,4% (7 trận chung kết thua 2).

Nếu chỉ tính riêng thành tích tại Champions League (từ năm 1993 đến nay) thì Real Madridđang là CLB duy nhất trong lịch sử giải đấu toàn thắng 100% số trận chung kết (chỉ tính những CLB có góp mặt từ 2 trận chung kết trở lên). Kền kền trắng 6 lần lọt vào chung kết Champions League, vào các năm 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, và toàn thắng cả 6 trận.

Cả châu Âu trông vào Liverpool

Vậy các bạn có biết CLB gần nhất hạ được Real trong một trận chung kết Cúp C1/Champions League là ai không? Chính là Liverpool - trong trận chung kết mùa 1980/81. Đó là giai đoạn huy hoàng nhất của The Kop. Trong 63 năm lịch sử của Cúp C1/Champions League, chỉ có vỏn vẹn 3 CLB có thể thắng Real trong các trận chung kết, và Liverpool tự hào là 1 trong 3 “gã thợ săn” đã từng bắn hạ Kền kền (ngoài ra còn có Benfica 1961/62 và Inter Milan 1963/64).

Trận đại chiến tại Kiev ngày 27/5 tới đồng thời cũng là đòn bẩy đưa 2 đại diện đến với 2 cái đích khác nhau trong lịch sử. Nếu vô địch, Real Madrid sẽ lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngai vàng Champions League. Giải đấu vĩ đại này từng trải qua 3/4 giai đoạn lịch sử tồn tại chung với lời nguyền “không CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch”, nay bỗng dưng xuất hiện một đội bóng 3 lần liên tiếp đăng quang.

real vs liverpool tran chien the ky

Với Real, chức vô địch đưa họ đến một vị trí mà không đội bóng nào trong lịch sử có cơ hội đứng cùng. Còn với Liverpool, ngai vàng sẽ giống như một bệ phóng đẩy toàn bộ những niềm tự hào trong quá khứ sống dậy. Xét về mặt cảm xúc mà nói, những NHM trung lập hẳn sẽ thích The Kop vô địch hơn Kền kền trắng.

Một giải đấu lớn như Champions League mà để Real 3 lần vô địch liên tiếp, chắc hẳn sẽ khiến nhiều đội bóng lớn khó chịu. Vậy nên Liverpool sẽ không chỉ được cổ vũ bởi người Merseyside. Cả châu Âu đang đứng bên cạnh họ.

Real “một mình một chợ” về số lần vô địch

Với 6 lần vô địch Cúp C1 và 6 lần vô địch Champions League, Real Madrid sưu tập tới 12 cúp vàng và đứng “một mình một chợ” trên BXH những đội bóng có nhiều lần đăng quang nhất.

Nhà cái đặt niềm tin vào Real

Theo tỷ lệ mà các nhà cái châu Âu vừa cập nhật thì Real Madrid vẫn là CLB được đánh giá cao hơn Liverpool trong trận chung kết sắp tới.

Tỷ lệ cược cho đội vô địch

Real Madrid: 8/11

Liverpool: 11/10

(*) Đặt 11 ăn 8 theo Bet365

Real & lời nguyền nước Anh

Gặp một đại diện Anh trong trận chung kết cúp châu Âu là điều Real Madrid không hề muốn. Bởi Kền kền trắng đang chịu cái dớp thua chung kết trước những đại diện Anh. Tại chung kết Cúp C2 mùa 1970/71, Real thua Chelsea 1-2. Tới chung kết Cúp C1 mùa 1980/81, Real lại thua chính Liverpool 0-1. 2 năm sau, trong trận chung kết Cúp C2 mùa 1982/83, Real lại thua Aberdeen - một đại diện thuộc Vương quốc Anh với tỷ số 1-2.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast