Tăng cường năng lực quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước

Sáng nay, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn thiết kế định hướng cơ quan hợp tác Vương quốc Bỉ về dự án tăng cường năng lực quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Hà Tĩnh. Ngài Benoit Legrand làm trưởng đoàn thiết kế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Đây là dự án hỗ trợ không hoàn lại của Vương quốc Bỉ trị giá 7,5 triệu USD vào các lĩnh vực xử lý môi trường và quản lý nguồn nước sẽ được triển khai tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh. Dự án được đề xuất sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của cả cấp tỉnh và địa phương nhằm nâng cao năng lực của cơ quan hữu quan trong việc xây dựng các biện pháp thích hợp liên quan đến quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước, nhằm thích ứng và giảm thiểu những thách thức đối với BĐKH. Ngoài ra dự án còn giải quyết các vấn đề về nước và vệ sinh đô thị, giảm bớt khả năng dễ tổn thương do các hiểm họa liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu…

Tại buổi làm việc, đại biểu ngành TNMT, Nông nghiệp PTNT, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh đều chỉ rõ những vấn đề đặt ra về nguồn nước, biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường... Đa phần các ý kiến đều cho rằng, Hà Tĩnh là một tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất về biến đổi khí hậu. Mưa to liên tục xảy ra thường xuyên gây ra ngập úng, sạt lở; tình trạng xâm nhập mặn ở một số vúng làm khan hiếm nguồn nước. Tình trạng đô thị hóa ở Hà Tĩnh cũng đang diễn ra nhanh chóng có tác động không nhỏ đến môi trường. Hệ thống thoát nước xử lý rác thải kém, không đồng bộ trong quy hoạch làm cho một số vùng trong tình trạng bị tê liệt, lũ lớn xảy ra…

Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ có hiệu quả của Vương quốc Bỉ đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Phó Chủ tịch cũng đồng thời thăng thắn thừa nhận công tác quản lý nguồn nước trong những năm qua chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống thoát nước tại các đô thị còn nhiều yếu kém. Nguyên nhân do hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém và do ý thức của người dân. Xử lý rác thải và vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, chủ yếu là chôn lấp chứ chưa có các nhà máy xử lý. Nguy hại là không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn có rất nhiều loại rác từ các cơ sở y tế. Vì vậy, trong đề xuất của mình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh, dự án có tổng số vốn đầu tư không lớn do đó nên tập trung vào 2 địa phương là thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast