TP Hà Tĩnh dốc lực cho cuộc TĐT cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Với 16 xã, phường, TP Hà Tĩnh chỉ bằng phân nửa 11 huyện, thị trong tỉnh về số đơn vị hành chính, song, do tập trung lượng lớn doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn nên khi bắt tay thực hiện cuộc "Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012", địa phương sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của cơ quan thực hiện điều tra mà còn cần cả sự hợp tác tích cực từ các đối tượng liên quan.

Việc ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 4/4/2012 của UBND TP Hà Tĩnh về việc thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 dường như nói hộ chính quyền thành phố về mặt nhận thức và cách thức thực hiện vấn đề quan trọng này.

Tổ trưởng điều tra và đội ngũ điều tra viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp cận đối tượng, phỏng vấn và ghi phiếu điều tra
Tổ trưởng điều tra và đội ngũ điều tra viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp cận đối tượng, phỏng vấn và ghi phiếu điều tra

Chủ tịch UBND TP Trần Thế Dũng cho rằng, đây là cuộc tổng điều tra có nhiều nội dung quan trọng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nên, trước khi bắt tay thực hiện, vấn đề đầu tiên mà thành phố đặt ra với trưởng các phòng, ban chức năng thành phố cùng chủ tịch UBND các xã, phường là phải xác định đây là một trong các công tác trọng tâm của đơn vị, địa phương trong năm 2012 này. Theo đó, BCĐ các cấp có nhiệm vụ chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cuộc tổng điều tra nhằm hợp tác thực hiện.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP Hà Tĩnh, nhận thấy tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, từ tháng 11 - 2011, thành phố đã thành lập BCĐ, tổ giúp việc để phân công, phân nhiệm cho các thành viên, đồng thời chỉ đạo các xã, phường thành lập BCĐ cấp cơ sở nhằm chủ động triển khai thực hiện. Do đối tượng tổng điều tra lớn (gần 1.000 doanh nghiệp, HTX và gần 10 ngàn hộ kinh doanh cá thể) nên ngoài 46 điều tra viên theo quy định của trung ương, thành phố phải huy động thêm 17 tổ trưởng điều tra và 119 điều tra viên mới mong khỏa lấp 156 địa bàn điều tra (155 xóm/khối phố và chợ Hà Tĩnh) trong thời gian một tháng rưỡi (từ 15/4 - 31/5). Tuy nhiên, khó khăn nhất mà công tác thống kê sắp phải đối mặt là hiện nay, nhiều doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ, hoặc là trong thời gian điều tra thì giám đốc doanh nghiệp đi công tác xa (nên không thể tiến hành việc ký tá thủ tục), đó là chưa kể một số doanh nghiệp sẽ không mặn mà khi mang sổ sách kế toán nộp cho cơ quan thống kê.

"Tiên liệu những khó khăn trước khi bắt tay triển khai điều tra (từ ngày 16/4) sẽ giúp BCĐ các cấp ở TP Hà Tĩnh kịp thời xử lý vướng mắc, nhưng quan trọng nhất vẫn là các tổ trưởng điều tra và đội ngũ điều tra viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp cận đối tượng, phỏng vấn và ghi phiếu điều tra, đồng thời tiến hành nghiệm thu, bàn giao phiếu một cách chính xác, nghiêm túc, an toàn và hiệu quả", ông Thành nhấn mạnh.

Về lộ trình thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố, Chi cục trưởng Nguyễn Trung Thành cho biết thêm, trong giai đoạn 1 (từ 16/4 - 31/5) sẽ tập trung thu thập số liệu khối doanh nghiệp, đồng thời lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể để bàn giao phiếu về BCĐ tỉnh trước ngày 20/6; ở giai đoạn 2 (từ ngày 1/7) sẽ điều tra chọn mẫu, thu thập thông tin khối hành chính sự nghiệp, tôn giáo, hộ kinh doanh cá thể để có thể công bố số liệu tổng hợp nhanh trong tháng 9.

Thời gian gấp rút trong khi khối lượng công việc mà ngành thống kê thành phố phải thực hiện đang ngày một nhiều thêm vì ngoài cuộc tổng điều tra này, đơn vị (cả cán bộ và nhân viên chỉ có 5 người) còn phải điều tra thường kỳ nhiều nội dung khác như: chăn nuôi, lao động - việc làm, biến động DS-KHHGĐ, vận tải thủy, mức lưu chuyển hàng hóa… Kể ra để thấy, tinh thần hợp tác của các loại đối tượng tham gia cuộc tổng điều tra lần này không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ của chính quyền thành phố Hà Tĩnh mà xa và rộng hơn là những số liệu thu về sẽ phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT-XH của đất nước, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast