Vũ Quang: Trâu bò chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Từ ngày 12/2/2010 đến ngày 20/2/2010 (mùng 7 Tết Canh Dần) tại địa bàn xóm 2, xóm 3 và xóm 4, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra hiện tượng trâu bò bị chết hàng loạt mà chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Đến thời điểm 18h ngày 20/02/2010 đã có 19 con trâu bò, bê nghé chết, tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 120 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Thuỷ-xóm trưởng xóm 2, xã Hương Minh cho biết: “Từ chiều 29 đến mùng 7 Tết , trong toàn xóm 2, xã Hương Minh đã có 17 con trâu bò, bê nghé chết. Hai xóm bên cạnh, xóm 3, xóm 4 mỗi xóm chết 1 con, nâng tổng số trâu bò, bê nghé bị chết lên 19 con. Cứ đà này số trâu bò bị chết có thể còn nhiều hơn nữa.”

Về tận các xóm 2, 3, 4 xã Hương Minh, huyện Vũ Quang tìm hiểu, chúng tôi được biết số trâu bò bị chết đợt này là của các hộ sau: tại xóm 2, hộ anh Phạm Văn Quý (sinh 1959) bị chết 1 bò mạ 6 răng, 2 con bê 18 tháng tuổi; hộ anh Phan Văn Đồng(1970) bị chết 2 con nghé, 2 con bê; hộ anh Quyết(1970) bị chết 1 bò 4 răng, 1 con nghé; hộ anh Chung(1969) bị chết 1trâu, 1 nghé; hộ ông Đệ(70 tuổi) bị chết 1 con nghé 1 năm tuổi; hộ anh Thân(1968) bị chết 1 bê 6 tháng tuổi; hộ anh Trường(1963) bị chết 1con trâu 1 năm tuổi; hộ ông Thanh(1955) bị chết 2 con bò; hộ anh Khương: 1 con; hộ ông Thuận(1993): 1 con. Còn tại xóm 3, hộ ông Vi bị chết 1 con; xóm 4, hộ anh Tuyên bị chết 1 con. Tính tổng cộng đến 18h, ngày 20/2/2010 toàn xã đã chết 19 con, trong đó tập trung ở xóm 2: 17 con. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng của bà con nông dân, trong đó có rất nhiều hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Theo nhiều hộ dân xóm 2, Hương Minh cho biết, hiện tượng trâu bò bị chết bắt đầu từ chiều 29 Tết âm lịch nhưng người dân chưa để ý tới. Mãi đến ngày mùng 7 Tết thấy hiện tượng trâu bò chết đồng loạt, hoảng quá, các hộ dân ở đây mới đi báo chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lí. Nhận được tin báo, chiều 20/2/2010, ông Phan Đức Cung-Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cùng với cán bộ các phòng ban, Phòng NN&PTNT huyện, Trạm Thú y Vũ Quang đã đến địa bàn xảy ra hiện tượng trâu bò chết hàng loạt kể trên. Theo một nguồn tin từ UBND huyện Vũ Quang cho biết, ngày 21/2/2010 UBND huyện lập Đoàn kiểm tra đi điều tra, xác minh làm rõ các hộ có trâu bò chết đồng loạt, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên và đưa ra các biện pháp giải quyết tiếp theo.

Một cán bộ xã Hương Minh cho biết thêm, đa số trâu bò chết rét đợt này đều là trâu bò thả rông, rất có thể số trâu bò bị chết hàng loạt đợt này là do chết rét. Theo người này, sở dĩ xóm 2 có số lượng trâu bò chết nhiều nhất xã là do trâu bò thả rông trong rừng gặp đợt rét kéo dài từ những ngày giáp Tết Nguyên đán ra tận các ngày sau Tết. Đợt rét kéo dài 8,9 ngày kết hợp với đặc thù xóm 2 xã Hương Minh không thuận lợi trong “tiện canh, tiện cư”. Đa số ruộng đất của xóm 2 phải canh tác tại cánh đồng của xóm 3, xóm 4; vì thế bà con không tích trữ được nhiều rơm rạ cho trâu bò ăn trong dịp Tết nguyên đán vừa qua so với các xóm khác. Hơn nữa, tại cánh rừng Động Đương-Khe Xai( nơi trâu bò chết rét hàng loạt) chủ yếu trồng keo tràm nên không có nhiều cỏ, thức ăn cho trâu bò thả rông.

Ngoài ra, theo một cán bộ Thú y Vũ Quang cho biết, cũng không thể loại trừ nguyên nhân số lượng trâu bò chết hàng loạt lần này là do bệnh tụ huyết trùng. Cũng theo người này thì tại hiện trường bước đầu đã thấy có một con trâu chết, phần mũi bị chảy máu, dưới cổ bị sung tấy.

Đến lúc này, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn để điều tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn chặn hiện tượng trâu bò chết hàng loạt tại địa bàn xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tránh thiệt hại lớn hơn có thể xảy ra cho bà con nông dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast