Wenger từng từ chối mức lương 30 triệu bảng/năm ở Trung Quốc

HLV Arsene Wenger được cho là đã từ chối lời đề nghị chuyển sang Trung Quốc làm việc và nhận mức lương 30 triệu bảng/năm, cao gần gấp 4 lần hiện nay.

wenger tung tu choi muc luong 30 trieu bang nam o trung quoc

Tương lai của HLV Wenger tại Arsenal lúc này là không rõ ràng, khi có quá nhiều tin đồn về việc chiến lược gia người Pháp sẽ “bán xới” khỏi sân Emirates nếu như Pháo thủ tiếp tục trắng tay ở mùa giải này.

Hợp đồng hiện tại của Wenger với Arsenal còn tới tháng 6/2017 năm cùng mức lương 8 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, theo tiết lộ chiến lược gia người Pháp mới đây đã được đội bóng giấu tên của Trung Quốc chào đón với mức lương lên tới 30 triệu bảng/mùa.

Mức lương này cao gần gấp 4 lần những gì Wenger đang nhận tại Arsenal, đồng thời gấp đôi mức lương mà Pep Guardiola (Man City), người đang hưởng lương cao nhất thế giới.

Việc từ chối mức đãi ngộ siêu khủng trên khiến nhiều người bất ngờ, song với Wenger không có gì quá bất ngờ khi ông từng tuyên bố ông vẫn muốn làm việc ở môi trường bóng đá đỉnh cao dù có chia tay Arsenal hay không.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast