Bổ nhiệm 3 Ủy viên Trung ương Đảng làm Thứ trưởng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 28-9 đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 Ủy viên Trung ương Đảng làm thứ trưởng các Bộ, cơ quan: Ủy ban Dân tộc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; và Nội vụ.

Ông Sơn Minh Thắng

Cụ thể, tại Quyết định 1663/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Sơn Minh Thắng (SN 1960), quê quán tỉnh Trà Vinh, vào Đảng năm 1981, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ông Sơn Minh Thắng được điều động luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng vào tháng 3-2014. Chức vụ trước luân chuyển: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện tại ĐH Đảng bộ huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) khai mạc ngày 16-6

Tại Quyết định 1664/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1959), quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tại Quyết định 1665/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Vĩnh Tân (SN 1958), quê quán tỉnh Đồng Tháp, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Theo Báo Người lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast