Công tác khen thưởng phải chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng việc

(Baohatinh.vn) - Đoàn Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra tại xã Thạch Kim và UBND huyện Lộc Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Khen thưởng phải chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng việc, thật sự tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, động lực cho phong trào
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Khen thưởng phải chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng việc, thật sự tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, động lực cho phong trào

Xã Thạch Kim là một trong những đơn vị đi đầu phong trào thi đua và là xã đứng thứ 2 về xây dựng nông thôn mới của huyện Lộc Hà. Thời gian qua, xã đã tổ chức nhiều phong trào thi đua nhất là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển. Việc thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện, kịp thời biểu dương những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, xã còn thiếu các quy chế công tác thi đua, khen thưởng với các quy định cụ thể do đó đoàn công tác đề nghị xã sớm ban hành quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

Đoàn Kiểm tra cũng đã làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Lộc Hà. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, đoàn biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện. Cùng với ban hành các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, huyện Lộc Hà đã phát hiện nhiều nhân tố mới trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính…

Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện liên quan đến lĩnh vực thi đua khen thưởng như: việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu UBND huyện Lộc Hà trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua và chính sách khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua tại địa phương theo sự chỉ đạo của trung ương và tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra thi đua cơ sở.

Khen thưởng phải chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng việc, thật sự tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, động lực cho phong trào và huyện nên lựa chọn, tổ chức phong trào mang tính đặc thù của địa phương… Quan tâm phát hiện nhân tố mới và hướng tới tập trung khen thưởng người lao động trực tiếp. Ngoài khen thưởng thường xuyên huyện cũng cần phải có khen thưởng đột xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện quan tâm làm sớm các hồ sơ cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đối với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, phải xây dựng từng bước vững chắc, không được nóng vội và tránh hình thức, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, tái cơ cấu nông nghiệp thực hiện tốt 5 đề án của tỉnh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast