Công tác thi đua khen thưởng của Hà Tĩnh giàu tính sáng tạo

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/12, Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) Hà Tĩnh tổ chức buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm với đoàn công tác của Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh Quảng Bình Đặng Phúc Duệ cùng chủ trì buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.

Công tác thi đua khen thưởng của Hà Tĩnh giàu tính sáng tạo ảnh 1

Đoàn công tác cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã nghe HĐTĐKT tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và khen thưởng trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Trọng tâm phong trào thi đua tại Hà Tĩnh là thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng các phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dâ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát động phong trào “3 không” (không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông”….

Về khen thưởng, thực hiện theo nguyên tắc đúng thành tích, công khai, kịp thời, hướng về cơ sở khen người trực tiếp lao động, sản xuất - kinh doanh và tăng cường khen thưởng chuyên đề, đột xuất...

Các ý kiến tại buổi trao đổi đều đánh giá cao cách làm chủ động, đổi mới và giàu tính sáng tạo trong công tác TĐKT của Hà Tĩnh, đặc biệt về tốc độ phát triển, những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian gần đây.

Các thành viên cũng bày tỏ mong muốn được Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm để học tập, xây dựng và nhân rộng mô hình tại tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào của Hà Tĩnh như: công tác tham mưu, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua; tổ chức triển khai phát động các phong trào, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nâng cao chất lượng khen thưởng…. Đặc biệt là các kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trước buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm, đoàn công tác Cụm thi đua 6 tỉnh đã đi tham quan thực tế tại mô hình Nhà máy chế biến phân sinh học từ rác thải của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, mô hình nuôi tôm trên cát của Công ty TNHH Sao Đại Dương; làm việc với Thanh tra tỉnh, xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên) và huyện Cẩm Xuyên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast