Đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 15/3, UBND tỉnh phối hợp với BIDV Việt Nam khai giảng chương trình đào tạo kiến thức hội nhập dành cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh khóa 3. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự lễ khai giảng.

dao tao kien thuc hoi nhap cho the he tre ha tinh

Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh dành cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ dưới 35 tuổi. Khoá học đào tạo các lĩnh vực cơ bản: trình độ ngoại ngữ; kiến thức hội nhập kinh tế thị trường; tư duy và kỹ năng quản trị; kiến thức văn hóa lịch sử; học tập kinh nghiệm tại Thái Lan và các nước Asean.

dao tao kien thuc hoi nhap cho the he tre ha tinh

Chương trình đào tạo do BIDV Việt Nam tài trợ, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh là địa phương thứ 3 trên toàn quốc triển khai thực hiện chương trình đào tạo này, và hiện đã hoàn thành xong 2 khóa. Riêng khóa 3 có 137 học viên tham gia, trong đó có 38 học viên là công chức mới trúng tuyển năm 2016.

dao tao kien thuc hoi nhap cho the he tre ha tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánhvà lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh trao thưởng cho các học viên xuất sắc khóa 2

Phát biểu tại buổi khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Chương trình đào tạo là cơ hội cho cán bộ trẻ tỉnh nhà học tập, tiếp cận kiến thức cơ bản và mới nhất về ngoại ngữ, hội nhập kinh tế quốc tế, lịch sử văn hoá, góp phần tạo nên thế hệ có đủ kiến thức, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình hội nhập hiện nay.

dao tao kien thuc hoi nhap cho the he tre ha tinh

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình đào tạo nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; vì thế yêu cầu Trường Đại học Hà Tĩnh, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát lại chương trình đào tạo đảm bảo khoa học. Đặc biệt, phần kiến thức chung cần mời các giảng viên, nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài nước giảng dạy; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo thuận lợi trong việc giảng dạy; đánh giá khách quan, nghiêm túc về kết quả, ý thức của mỗi học viên.

Đối với các học viên, cần xác định tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức hội nhập quốc tế, học tập nghiêm túc, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện BIDV Việt Nm khen thưởng cho 5 học viên có thành tích trong khóa học thứ 2.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast