Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2013

Ngày 4/1, tại thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành khi góp phần không nhỏ vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy tiến trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành khi góp phần không nhỏ vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy tiến trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện nhiêm vụ chính trị. Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện nhiều vi phạm và xử lý sau thanh tra đạt kết quả cao; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 29.860 tỷ đồng, 1.533ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 13.085 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra xử lý 59 vụ việc…

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt và nâng cao trách nhiệm nên đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Thanh tra Chính phủ, các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Trong đó, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tăng cường phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ, ngành Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Thanh tra Hà Tĩnh đã lồng ghép tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2013. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, các đại biểu đã phát biểu thảo luận về hoạt động thanh tra của địa phương, đơn vị mình và nêu lên những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn cũng như các kiến nghị đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành thanh tra tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành thanh tra tại hội nghị

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao kết quả hoạt động của ngành khi góp phần không nhỏ vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy tiến trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để công tác thanh tra ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác thanh tra trên lĩnh vực KT-XH là hết sức quan trọng, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài chính ngân sách, ngân hàng và thuế, mua sắm tài sản công… Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình giải quyết, tăng cường đối thoại với công dân và tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh. Các địa phươg đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình hoạt động PCTN gắn với công tác thanh tra, lấy phòng ngừa làm nội dung cơ bản và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng thời, tạo mọi điều kiên tối đa về biên chế, điều kiện làm việc cho ngành thanh tra…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast