Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/8), Sở Nội vụ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015). Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thiện, Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức Nhà nước qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

Diễn văn buổi lễ ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức Nhà nước trong chặng đường 70 năm qua, gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển bộ máy nhà nước cách mạng, với quá trình đấu tranh gian khổ, bền bỉ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước ảnh 1
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước ảnh 2

Các đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của ngành trên phạm vi cả nước, ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh luôn không ngừng phát triển, hoàn thiện, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy, chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đáp ứng từng giai đoạn cách mạng.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước ảnh 3

Nguyên Trưởng ban Tổ chức chính quyền Nguyễn Xuân Cầu phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ngành đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế; xây dựng chính quyền cơ sở; quản lý, sử dụng biên chế hợp lý; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý địa giới hành chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác tôn giáo, văn thư, lưu trữ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận, biểu dương những kết quả của ngành Tổ chức Nhà nước đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Kết quả đó góp phần to lớn vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh nhà.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới ngành cần thực hiện tốt đề án sắp xếp vị trí, việc làm, tinh giản biến chế theo Đề án 26 của HĐND tỉnh; quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách thể chế, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; công khai các thủ tục hành chính tại các địa phương để các tầng lớp nhân dân được biết; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc chuyên môn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt cho nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính; tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức một cách toàn diện, nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả...; nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác tôn giáo, thi đua – khen thưởng, văn thư - lưu trữ...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao kỷ niệm chương ngành Tổ chức Nhà nước cho các cá nhân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao kỷ niệm chương ngành Tổ chức Nhà nước cho các cá nhân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast