Quán triệt NQ Hội nghị T.Ư4 cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.

Ngày 12-4, Ban tuyên giáoTỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khoá XI) cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn; cán bộ, hội viên Hội VHNT tỉnh. Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt NQ Hội nghị T.Ư4 cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ. ảnh 1

Hội nghị đã nghe Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Viết Trường quán triệt những nội dung cơ bản của NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh nội dung, tầm quan trọng đặc biệt của NQ Hội nghị T.Ư4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. NQ ban hành đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí lưu ý đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ cần phải học tập nghiêm túc NQ T.Ư 4 để nhận thức và thực hiện tốt tuyên truyền bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan nhằm tạo sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của NQ. Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ cần gắn việc tuyên truyền thực hiện NQ T.Ư4 với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi trọng nêu gương, cỗ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước đưa NQ vào cuộc sống.

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast