Quốc hội Nhật đang xem xét thông qua EPA

TT - Sáng 22-5, tại Phủ thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Taro Aso nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là việc triển khai các dự án hạ tầng lớn như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với thủ tướng Nhật Taro Aso:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trái) và Thủ tướng Taro Aso - Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Chính phủ Nhật tiếp tục dành ưu tiên và tăng viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho VN, đồng thời khẳng định VN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống tham nhũng. Thủ tướng Aso cho biết Quốc hội Nhật đã bắt đầu thảo luận việc thông qua Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA) và khẳng định Nhật sẽ xem xét tích cực đề nghị cho VN sử dụng một phần gói tài chính hỗ trợ khẩn cấp dành cho các nước châu Á nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới

Quốc hội Nhật đang xem xét thông qua EPA

Hai bên nhất trí thiết lập diễn đàn đối thoại, trao đổi thông tin giữa hai nước về quy chế kinh tế thị trường của VN để Chính phủ Nhật Bản có cơ sở xem xét công nhận VN là nước có nền kinh tế thị trường. Hai bên nhất trí hợp tác tổ chức tốt các hoạt động của “Năm giao lưu Mekong - Nhật Bản 2009” như Lễ hội Nhật Bản 2009 tại TP Hội An và “Những ngày giao lưu văn hóa - du lịch Mekong - Nhật Bản” tại TP Cần Thơ; tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai nước đều là thành viên

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Aso trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ nhất tại Nhật Bản dự kiến diễn ra cuối năm 2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt hội kiến Chủ tịch hạ viện Nhật Bản Yohei Kono và Chủ tịch thượng viện Satsuki Eda. Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội Nhật Bản sớm phê chuẩn EPA giữa hai nước để hiệp định sớm có hiệu lực và đi vào cuộc sống nhằm tạo môi trường thuận lợi, công bằng và bình đẳng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện Nhật Bản khẳng định sẽ phát huy vai trò của mình để thúc đẩy quốc hội sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn EPA

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các buổi tiếp ngài Shinzo Abe (cựu thủ tướng Nhật Bản), lãnh đạo các tổ chức: Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Xúc tiến Thương mại hải ngoại Nhật Bản (JETRO), Diễn đàn Năng lượng hạt nhân và chuyên gia kinh tế Yukio Okamoto

TTXVN, WEBSITE CHÍNH PHỦ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast