Ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/11, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, có trụ sở làm việc tại Nhà văn hóa Xuân Diệu.

Ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc trung tâm

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Can Lộc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT và sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - truyền thông có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức và cung ứng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Can Lộc là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành việc sáp nhập và ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast