Thanh niên Hà Tĩnh tham gia hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-12. Với khẩu hiệu hành động "Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động", Đại hội đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Hội LHTN vững mạnh, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển, vươn lên giàu mạnh, văn minh .

Hà Tĩnh hiện có hơn 29 vạn thanh niên trong độ tuổi (16 đến 30), chiếm hơn 24% dân số và 35% nguồn nhân lực lao động của tỉnh. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đạt 63%. Đây là nguồn nhân lực hùng hậu có nhiều đóng góp cho quá trình CNH-HĐH quê hương đất nước.

Thanh niên tình nguyện giúp nhân dân huyện Hương Khê khắc phục hậu quả cơn bão số 6 - Ảnh: T.Đ.
Thanh niên tình nguyện giúp nhân dân huyện Hương Khê khắc phục hậu quả cơn bão số 6 - Ảnh: T.Đ.

Nhiệm kỳ 2005-2010, công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh có những bước phát triển toàn diện; vai trò mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định. Các phong trào hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng động viên tuổi trẻ tỉnh nhà thi đua tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Hoạt động nổi bật của tổ chức Hội cũng như tuổi trẻ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua trước hết phải kể đến là việc tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xung kích, tình nguyện và tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở. Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển mạnh mẽ trong các đối tượng, lĩnh vực, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần quan trọng làm nên diện mạo mới cho hoạt động Hội.

Thông qua hoạt động hè tình nguyện, 5 năm qua thu hút gần 88 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư tại các chương trình dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Các tổ chức Đoàn - Hội hiện đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương. Uỷ ban Hội LHTN cũng đã thành lập 90 đội thanh niên tình nguyện với hơn 3.000 ĐVTN của các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư khi có điều động. Trong đợt đầu ra quân, hơn 500 ĐVTN đã giúp 103 hộ dân tại xã Kỳ Liên (Kỳ Anh) di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 19 hộ dân xây dựng nhà mới…

TNTN Đại học Vinh dạy hè cho học sinh vùng dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang - Ảnh: Văn Học.
TNTN Đại học Vinh dạy hè cho học sinh vùng dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang - Ảnh: Văn Học.

Việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên từng bước được các cấp Hội LHTN quan tâm. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: định hướng về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên, "Ngày hội việc làm thanh niên", "Hội chợ việc làm thanh niên", "Ngày hội tư vấn vay vốn từ ngân hành CSXH và tư vấn xuất khẩu lao động"....

Cùng với hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, các cấp bộ Đoàn - Hội đặc biệt quan tâm vay vốn, huy động các nguồn lực hỗ trợ, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất cho thanh niên với tổng số vốn hiện nay gần 100 tỷ đồng. Việc xây dựng các mô hình kinh tế của thanh niên được chú trọng, Hội Doanh nghiệp Trẻ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức khởi công xây dựng Làng TN lập nghiệp Tây Sơn, Làng thanh niên trồng Cao su, Làng thanh niên nuôi trông thủy sản với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, HTX thanh niên... làm ăn hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh tổ chức 196 đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho 25.120 lượt đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số trị giá hơn 650 triệu đồng; tặng 5.200 suất quà trị giá gần 5,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách; huy động các nguồn lực xây dựng 238 nhà tình nghĩa, trị giá 3,7 tỷ đồng, tham gia làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng với giá trị ngày công hàng chục tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, tuổi trẻ toàn tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đồng Lộc huy động xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Với tuổi trẻ Hà Tĩnh, "Khi Tổ quốc cần" chính là sẵn sàng xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác" bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi bạn trẻ phải tự xây dựng cho mình lý tưởng sống cao đẹp, ước mơ hoài bão vì quê hương giàu mạnh, văn minh.

Với khẩu hiệu hành động "Khi Tổ quốc cần - Thanh niên hành động", nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp Hội cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thanh niên; đổi mới nâng cao phương thức hoạt động Hội theo hướng chăm lo bồi dưỡng thanh niên đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của Thanh niên đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được mục tiêu đó, tổ chức Hội các cấp cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động lớn, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động của chương trình "Khi Tổ quốc cần". Đây là một trong những chương trình nhằm phát huy, khơi dậy lòng tự hào và tạo niềm tin cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Với trí tuê, tình cảm và trách nhiệm của mình, thanh niên Hà Tĩnh sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, vị trí của mình và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2009 CỦA THANH NIÊN HÀ TĨNH

Với chủ đề công tác “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”, phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh năm 2009 diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổng kết có 10 hoạt động nổi bật nhất trong năm.

Tuổi trẻ Đoàn các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh hiến máu nhân đạo trong Tháng Thanh niên - Ảnh: T.Đ.
Tuổi trẻ Đoàn các cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh hiến máu nhân đạo trong Tháng Thanh niên - Ảnh: T.Đ.

1. Bám sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Tháng Thanh niên 2009 với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội" có sức lan toả rộng lớn, diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội việc làm thanh niên, hội chợ việc làm thanh niên… giúp 66.475 thanh niên tìm hiểu thị trường lao động trong và ngoài nước; xây dựng 942 công trình thanh niên trị giá 6 tỷ đồng; khám chữa bệnh cho 11.335 gia đình chính sách; thành lập ngân hàng máu sống thu hút 1.272 thanh niên đăng ký hiến 167 đơn vị máu…

Từ Tháng Thanh niên, nguồn vốn năm 2009 được khơi thông, trong tháng thanh niên toàn tỉnh giải ngân 32 tỷ đồng.

ĐVTN tham gia Sàn giao dịch việc làm - Ảnh: T.Đ.

ĐVTN tham gia Sàn giao dịch việc làm - Ảnh: T.Đ.

2.“Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm” là chủ đề công tác năm được tổ chức sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Thông qua việc tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, ngày hội tư vấn việc làm, thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, công tác vay vốn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm; thành lập 181 tổ tiết kiệm, tạo việc làm cho 8.950 thanh niên với tổng số vốn vay gần 100 tỷ đồng. Tổ chức khởi công xây dựng Làng Thanh niên nuôi trồng Thuỷ sản Thạch Kênh trị giá 30 tỷ đồng; trồng mới gần 100ha cao su tại Tổng đội TNXP Phúc Trạch.

3. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập đoàn, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Công trình Đền thờ - tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc đã được khởi công. Đền thờ - tháp Chuông Ngã ba Đồng Lộc là một công trình kiến trúc - văn hóa có giá trị đặc biệt, là nơi để đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế thắp lên những nén tâm hương, ngân lên những tiếng chuông thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống trên mảnh đất này.

Màn sử thi của Đoàn NTQK4 tại lễ khởi công xây dựng Đền thờ-Tháp chuông NBĐL - Ảnh: Văn Học.
Màn sử thi của Đoàn NTQK4 tại lễ khởi công xây dựng Đền thờ-Tháp chuông NBĐL - Ảnh: Văn Học.

Tháp chuông được xây dựng trên đỉnh đồi Mũi Mác đối diện khu mộ của 10 nữ liệt sĩ TNXP, có tổng diện tích sử dụng đất 12.500m2, bao gồm: Đền thờ, tam quan, tháp chuông cao 7 tầng và quả chuông nặng gần 6 tấn. Tổng mức đầu tư cho công trình đã được phê duyệt 32,344 tỉ đồng.

Kỷ niệm 41 năm ngày hy sinh của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, ngày 23-7-2009, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh khởi công xây dựng cụm tượng 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc tái hiện lại hình ảnh khi đang làm nhiệm vụ thông đường của các chị trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc vào. Công trình có vốn đầu tư hơn 10 tỉ đồng, do cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT và học sinh, sinh viên đóng góp.

TNTN giúp nhân dân xã Hương Điền (Vũ Quang) mở đường liên thôn - Ảnh: Văn Học.
TNTN giúp nhân dân xã Hương Điền (Vũ Quang) mở đường liên thôn - Ảnh: Văn Học.

4. Với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tập trung tham gia giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh",Phong trào thanh niên tình nguyện, với hoạt động cao điểm là chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2009 đã thu hút 5.990 ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh thành lập tổ công tác chuyên trách và 90 đội hình thanh niên tình nguyện với 3000 ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân trong vùng triển khai dự án trọng điểm của tỉnh. Tặng 1.185 suất quà trị giá 386 triệu đồng, thành lập 60 CLB thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông…..

5.Các hoạt động tham gia giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư tại các dự án trọng điểm của tỉnh: Thông qua các đội hình tình nguyện đã huy động gần 500 thanh niên tham gia san lấp mặt bằng khu vực giải toả và tái định cư Ngàn Trươi – Cẩm Trang

TNTN giúp nhân dân vùng dự án công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang di dời nhà - Ảnh: T.Đ.
TNTN giúp nhân dân vùng dự án công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang di dời nhà - Ảnh: T.Đ.

và hơn 800 thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Hiện nay, các tổ chức Đoàn - Hội đang tập trung các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương.

Đến nay, Uỷ ban Hội LHTN đã thành lập 90 đội thanh niên tình nguyện với hơn 3.000 ĐVTN của các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư khi có điều động. Ngay trong đợt đầu ra quân, hơn 1.000 thanh niên tình nguyện đã giúp 19 hộ dân tại xã Kỳ Liên (Kỳ Anh) di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Lễ "Thắp nến tri ân" tại NTLS Nầm do Tỉnh Đoàn tổ chức đêm 26-7 thu hút gần 2 ngàn ĐVTN tham gia - Ảnh: Công Thành.
Lễ "Thắp nến tri ân" tại NTLS Nầm do Tỉnh Đoàn tổ chức đêm 26-7 thu hút gần 2 ngàn ĐVTN tham gia - Ảnh: Công Thành.

6. Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tổ chức đồng loạt tại 10 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh vào tối 26-7 với 6779 ngôi mộ được thắp nến thu hút hàng ngàn ĐVTN tham gia. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sỹ, tuổi trẻ toàn tỉnh tặng 715 suất quà trị giá 150 triệu đồng, tổ chức 230 đợt hoạt động, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động đã tạo dấu ấn sâu sắc trong tuổi trẻ và nhân dân, góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn trong thanh thiếu nhi.

Mô hình lúa- cá- vịt- lợn của đoàn viên Nguyễn Duy Hoàng ở xóm 8, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) thu nhập trên 100 triệu đồng/năm - Ảnh: Văn Học.
Mô hình lúa- cá- vịt- lợn của đoàn viên Nguyễn Duy Hoàng ở xóm 8, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) thu nhập trên 100 triệu đồng/năm - Ảnh: Văn Học.

7. Liên hoan thanh niên tiến tiến các cấp và Đại hội thanh niên tiên tiến toàn tỉnh năm 2009 đã phát hiện, biểu dương, tôn vinh 350 cá nhân điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại cơ sở và 40 điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh tiêu biểu cho tuổi trẻ Hà Tĩnh trong hưởng ứng thực hiện cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Từ ngày 7-10/5, tại TP Hà Tĩnh, diễn ra Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 11 và trao giải thưởng “Sao vàng cao su” lần thứ VI cho 22 nhà doanh nghiệp trẻ và 350 đoàn viên, thanh niên tiên tiến đại diện cho hơn 55.000 đoàn viên thanh niên ngành cao su.

Giờ học tin học của học sinh Trường THCS Đồng Lộc (Can Lộc) - Ảnh: Văn Học.
Giờ học tin học của học sinh Trường THCS Đồng Lộc (Can Lộc) - Ảnh: Văn Học.

8. Chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt nam được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2008 đến năm 2012 dành cho đối tượng thanh, thiếu niên. Thông qua các hoạt động của chương trình nhằm khuyến khích, tôn vinh những ước mơ đẹp, những tấm gương giàu lòng ước mơ, nghị lực biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm 2009, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức được 43 chương trình thắp sáng ước mơ tại các trường THCS, THPT trong các huyện, thị, thành.

Sử thi "Sáng mãi tên anh" do Đoàn NTQK4 biểu diễn tại Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Lý Tự Trọng - Ảnh: Thanh Hoài.
Sử thi "Sáng mãi tên anh" do Đoàn NTQK4 biểu diễn tại Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Lý Tự Trọng - Ảnh: Thanh Hoài.

9. Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2009), gồm 11 chuỗi hoạt động lớn thu hút hàng ngàn ĐVTN tham gia. Trong đó cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và tấm gương hy sinh anh hùng Lý Tự Trọng có 197.611 bài dự thi; 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về câu nói của anh Lý Tự Trọng "Con đường của Thanh niên là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác"; tổ chức lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng thu hút 5000 ĐVTN và bà con nhân dân tham dự. Quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà với tổng diện tích khoảng 5,16ha, được giới thiệu tại lễ mít tinh.

Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu mạnh - Ảnh: Văn Học.
Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu mạnh - Ảnh: Văn Học.

10. Với mục tiêu tổng quát “Xây dựng Hội LHTN vững mạnh, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển, vươn lên giàu mạnh và văn minh", Đại hội Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 được tổ chức trong 2 ngày 29 - 30/12. Sự thành công của Đại Hội có ý nghĩa chính trị quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà từ nay đến năm 2015 - năm Hà Tĩnh phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp Bắc Miền Trung.

H.V (tổng hợp)

(BT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast