Đưa xe cứu thương trị giá gần 500 triệu đồng vào phục vụ bệnh nhân

Từ ngày 1/12/2009 ,Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa vào hoạt động xe cứu thương mang biển số 38A 0701, hiệu Hyundai Gand Stare trị giá 478 triệu đồng. Xe chủ yếu phục vụ các hoạt động từ thiện, nhân đạo

Xe do tấm lòng hảo tâm của gia đình ông Nguyễn Bá Toàn - Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu Phúc Lợi, Thị xã Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương tặng. Ông Lê Văn Hóa - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện cho biết " Đây lần đầu tiên ở một huyện miền núi có một chiếc xe cứu thương để cấp cứu bệnh nhân nghèo từ bệnh viện đa khoa Huyện đi bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương có chất lượng tốt như vậy".

Theo Qui định số 2952/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND huyện Hương Khê, xe cứu thương sử dụng vào mục đích phục vụ vận chuyển bệnh nhân, hoạt động từ thiện nhân đạo và một số nhiệm vụ cấp bách khác. Thu lệ phí vận chuyển đối với bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiếu số, người tàn tật, người hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước là 70% giá trị thị trường. Thời gian phục vụ 24/24h trong tất cả các ngày.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast