Tôn vinh 5 tập thể và 69 điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/7, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năng thực Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

5 năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức hàng ngàn đợt tuyên truyền, giáo dục cho hàng trăm ngàn lượt nữ CNVCLĐ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình. Nữ công các cấp chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến để sửa đổi và tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách; tập trung hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể và hoạt động khác nhằm thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ tại doanh nghiệp...

Tôn vinh 5 tập thể và 69 điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ảnh 1

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hiện toàn tỉnh có 1.201 ban nữ công công đoàn cơ sở với 2.920 ủy viên, trong đó có 2.897 chị bán chuyên trách. Quán triệt Nghị quyết 6b, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn không ngừng củng cố, kiện toàn ban nữ công các cấp, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nữ công nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng hoạt động. Tổ chức công đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ nữ, khuyến khích chị em tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 265 chị em hoàn thành chương trình cao học, 8.189 chị em học đại học và cao đẳng, 59 chị em học cao cấp chính trị…

Nhằm kịp thời động viên, chia sẽ đối với nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và công tác, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, trợ cấp trên 10 ngàn lượt trường hợp với số tiền trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ 293 chị sửa chữa, xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn", "Mái ấm tình thương" với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Ban chấp hành công đoàn các cấp đã tín chấp cho trên 500 nữ CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Vì nữ CNVCLĐ nghèo và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, vào các lễ tết, các cấp công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt tặng quà, biểu dương khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, thăm hỏi các đối tượng khó khăn...

Tôn vinh 5 tập thể và 69 điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ảnh 2

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh trao tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm vệc nhà" cho các điển hình tiên tiến

Thực hiện Chỉ thị 03, nữ CNVCLĐ Hà Tĩnh ở tất cả ngành nghề, lĩnh vực đã phát huy truyền thống lao động cần cù, chiụ thương, chịu khó, luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 98% chị em đăng ký danh hiệu và có trên 90% chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nhiều chị được Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn khen thưởng.

Không chỉ "Giỏi việc nước", chị em luôn là những người tích cực, gương mẫu thực hiện tốt "Đảm việc nhà". Dù làm công việc gì, chị em đều nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", luôn là người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, biết giữ gìn cho gia đình hoà thuận đầm ấm, hạnh phúc.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh tôn vinh 5 tập thể và 69 nữ CNLĐ tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và trong thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast