Triển khai kế hoạch đón nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Chiều 2/5, Ban Công tác đặc biệt của tỉnh triển khai kế hoạch đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước mùa khô năm 2012-2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào qua các cuộc chiến tranh, mùa khô 2012-2013, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục được giao nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh nước bạn.

Tính đến tháng 5/2013, đội quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 hài cốt có tên, quê quán; một mộ liệt sỹ có tên, đơn vị, không rõ quê quán và một mộ tập thể gồm 8 liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm được lên 685 liệt sỹ.

Để đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh, đây là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần giáo dục truyền thống và mối tình đoàn kết đặc biệt 2 nước Việt Nam – Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, huyện Hương Sơn phải tập trung để làm việc một các chu đáo, chặt chẽ, đạt kết quả cao nhất.

Dự kiến, kế hoạch tổ chức đón nhận, lễ truy triệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn) vào ngày 12/5/2013.

Danh sách liệt sỹ có tên tuổi:

1. Liệt sỹ Lại Thị Thìn, SN 1953, cấp bậc binh nhất, chức vụ A phó, hy sinh năm 1973, quê quán Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

2. Liệt sỹ Hoàng Đ Trung, pháo thủ C37, d21, E233, hy sinh 30/11/1972.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast