55 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu: Quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

(Baohatinh.vn) - Cách đây 55 năm, nhận rõ vai trò, tính chất và vị trí quan trọng của công tác báo chí trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết 20 thành lập Báo Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất tập tin các ngành, đoàn thể trong tỉnh. Ngày 2/9/1962, Báo Hà Tĩnh chính thức ra đời, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

55 nam bao ha tinh ra so dau qua khu hao hung nang buoc tuong lai

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nói chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh nhân dịp dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tòa soạn.

55 năm qua, vượt qua mưa bom, bão đạn, gian khổ, khó khăn của thời kỳ bao cấp cũng như trong thời kỳ đầu sự nghiệp đổi mới, cán bộ, phóng viên (CBPV), công nhân viên Báo Hà Tĩnh luôn bám sát trận địa, công trường, nhà máy, ruộng đồng, thôn xóm, kịp thời phản ánh không khí sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất của quân và dân trong tỉnh, thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà tạo nên những thắng lợi to lớn trong các thời kỳ cách mạng.

Kế thừa, phát huy truyền thống, bám sát tôn chỉ, mục đích và bắt nhịp với xu thế thời đại, những năm gần đây, Báo Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng, từng bước hình thành một mô hình tòa soạn chuyên nghiệp và năng động. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, phương tiện, tiếp thu những tiến bộ về khoa học, công nghệ, Đảng ủy, Ban Biên tập đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ CBPV, đổi mới tư duy làm báo, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định hiệu quả mọi mặt công tác.

Tính hiện đại, chuyên nghiệp của Báo Hà Tĩnh những năm gần đây được thể hiện rõ trên 2 lĩnh vực: Thời sự và chuyên sâu. Tin, bài thời sự vừa phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin nóng hổi của bạn đọc nhưng lại phải luôn đúng nội dung, trúng vấn đề, có tính chất định hướng dư luận, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về chính trị, ANTT, sự cố môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

55 nam bao ha tinh ra so dau qua khu hao hung nang buoc tuong lai

PV Báo Hà Tĩnh (thứ hai từ trái sang) tác nghiệp tại vùng lũ Phương Mỹ (Hương Khê) tháng 10/2016

Các vệt bài chuyên sâu thường mổ xẻ thực trạng, nguyên nhân, đưa ra giải pháp về các vấn đề bạn đọc quan tâm, mang tính phản biện chính sách, phản biện xã hội cao nhằm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có cái nhìn đúng đắn và đa chiều về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, từ đó có hướng giải quyết tích cực, đồng thời, cung cấp thông tin chính thống và khách quan cho dư luận, tránh tình trạng nhiễu loạn thông tin.

Tính chất hiện đại, chuyên nghiệp còn được thể hiện rõ nét qua sự lớn mạnh về quy mô, số lượng, chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, chỉ số phát hành, lượt truy cập báo điện tử… Báo Hà Tĩnh hiện có 6 phòng nghiệp vụ và 54 CBPV. Hiện nay, báo in xuất bản 6 kỳ/tuần, phát hành mỗi kỳ đạt xấp xỉ 6.000 bản, đảm bảo 100% chi bộ trong tỉnh đã có Báo Hà Tĩnh.

Ấn phẩm Hà Tĩnh điện tử ra đời cuối năm 2009. Từ đó đến nay, báo thường xuyên đổi mới giao diện với nhiều tiện ích, chuyên mục phong phú, hấp dẫn, trở thành kênh thông tin nhanh nhạy với lượng truy cập đạt 65.000 lượt/ngày, cao điểm lên tới 130.000 lượt.

55 nam bao ha tinh ra so dau qua khu hao hung nang buoc tuong lai

Tổng biên tập Nghiêm Sỹ Đống chỉ đạo xuất bản báo điện tử

Báo Hà Tĩnh hiện nay được đánh giá là một trong những tờ báo phát triển mạnh mẽ, có nhãn quan chính trị đúng đắn, có phong cách làm báo chuyên nghiệp và khẳng định được vị trí tiên phong trong công tác văn hóa tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong thời kỳ KHKT số phát triển, Báo Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện lộ trình chuyên nghiệp, hiện đại hóa trên cơ sở đề án phát triển Báo Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Tòa soạn tập trung phát triển báo điện tử theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng thông qua việc đổi mới giao diện, hệ thống quản trị; tăng cường các tiện ích, khả năng tương tác; thực hiện các bản tin, phóng sự, video, truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn; phát triển bạn đọc qua mạng xã hội…

55 nam bao ha tinh ra so dau qua khu hao hung nang buoc tuong lai

Báo Hà Tĩnh hiện được đánh giá là một trong những tờ báo phát triển mạnh mẽ

Hoạt động xã hội từ thiện được Báo Hà Tĩnh đặc biệt coi trọng. Qua các trận thiên tai, bão lũ, PV Báo Hà Tĩnh lăn lộn tận cơ sở, phản ánh kịp thời tình hình thiệt hại, những khó khăn mà người dân đang trải qua. Chuyên mục “Địa chỉ tình thương” được duy trì thường xuyên đăng tải thông tin về các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái trong cộng đồng, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Nhiều nhà báo vừa là người đưa tin, vừa là người làm từ thiện xã hội. Điều đó đã góp phần xây dựng và quảng bá rộng rãi thương hiệu, nâng cao vai trò, vị thế tờ báo của Đảng bộ Hà Tĩnh.

55 nam bao ha tinh ra so dau qua khu hao hung nang buoc tuong lai

Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh và xã Thạch Bàn (Thạch Hà) tặng quà cho thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

55 năm là một chặng đường lao động không mệt mỏi của tập thể CBPV Báo Hà Tĩnh. Quá khứ đáng tự hào càng thúc giục mỗi CBPV tiếp tục cuộc hành trình với những bước đi mới đầy triển vọng.

Trước xu thế hội nhập, trước sự bùng nổ của KHKT cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình báo chí, đặc biệt, trước sự đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc, Ban Biên tập cũng như mỗi CBPV Báo Hà Tĩnh xác định phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, coi trọng hiệu quả tuyên truyền tới bạn đọc trong từng tin, bài cụ thể. Bên cạnh tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu công cuộc đổi mới; biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; mỗi nhà báo còn phải tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng…, góp phần đưa Hà Tĩnh ngày một phát triển, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast