Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc

Trong những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011), ngày 31-5, tại TPHCM, Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”. Ảnh: Việt Dũng

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”. Ảnh: Việt Dũng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội thảo và có bài tham luận quan trọng. Tham dự và đóng góp tham luận cho hội thảo còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu dân tộc, các vị chức sắc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các giáo viên dạy sử ở nhiều trường phổ thông trên địa bàn TPHCM và sinh viên các trường đại học - cao đẳng...

Tất cả các bài tham luận được đọc tại hội thảo cũng như gửi tới ban tổ chức đều tiếp tục khẳng định sự ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ là mốc son lịch sử trọng đại của đất nước ta; là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt và công lao to lớn của Người nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX. Sự ra đi tìm đường cứu nước của Người không phải là sự ngẫu nhiên, may mắn mà điều đó đã được chứng minh bằng tư tưởng, sự trải nghiệm, quá trình lao động, học tập và chiến đấu bằng trí tuệ và tầm vóc thời đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ ba từ trái qua) tại hội thảo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ ba từ trái qua) tại hội thảo.

Tại hội thảo, những giá trị về tư tưởng mang tầm thời đại về con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa được chứng minh, khẳng định. 139 tham luận của các học giả không chỉ làm rõ bối cảnh lịch sử, nhân tố ảnh hưởng và động cơ ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành; hành trình tìm kiếm con đường cho cách mạng Việt Nam mà còn khẳng định ngày 5-6 cách đây 100 năm - ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước là một mốc son của lịch sử dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Biết bao cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước bị thực dân đàn áp, bị dìm trong bể máu và đều thất bại. Khi ấy, anh Ba (tên gọi của Bác Hồ lúc đó) ra đi với một lòng yêu nước cháy bỏng và một sự mẫn cảm, một sự nhạy bén chính trị tuyệt vời ẩn sau một thân phận rất đỗi bình thường, người phụ bếp trên chiếc tàu của Pháp. Nhưng theo thời gian, thực tiễn lịch sử đã khẳng định, đó là sự mở đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và sáng tạo suốt 30 năm đi tìm chân lý, tìm con đường giải phóng cho cả dân tộc Việt Nam của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sự khởi đầu đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện lớn lao, một mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo và đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong tham luận “Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (toàn văn đăng trên số báo hôm nay), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong suốt hơn 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh… Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại, với sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn xã hội, Việt Nam sẽ vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mắt là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Một góc thành phố mang tên Bác. Ảnh: Cao Thăng

Một góc thành phố mang tên Bác. Ảnh: Cao Thăng

Tự hào Sài Gòn - Gia Định trước đây đã thay mặt nhân dân cả nước tiễn Bác ra đi, khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và vinh dự được mang tên Người, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người vô cùng bình dị mà thật là vĩ đại. Đảng bộ và nhân dân TP nguyện xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh để vững bước trên con đường Người đã chọn, để xứng đáng được mãi mãi là TP mang tên Hồ Chí Minh” .

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

LTS: Tròn một thế kỷ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của một sự kiện lịch sử trọng đại với đất nước. Và hơn cả, đây là dịp để học tập, noi gương Bác…

  • Ông PHAN ĐÌNH TRẠC, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão của Người
    Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 5

Tròn 100 năm trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Nghệ An tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi Người đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước mà còn vinh dự trở thành thành phố được mang tên Người. Nghệ An, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão của Người.

Chúng tôi nghĩ rằng Người vẫn đang hiện hữu dõi theo sự phát triển của quê hương, đất nước từng ngày và cũng tin tưởng rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

  • Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM: Đại đoàn kết - một trong những tư tưởng ngời sáng của Hồ Chủ tịch
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 6

Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh việc xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường của Việt Nam, mà đại đoàn kết là một trong những tư tưởng ngời sáng của Hồ Chủ tịch. Thực tế cho thấy trong những thập kỷ qua, nếu không có sự đoàn kết, thì rõ ràng đất nước ta sẽ không có được độc lập - tự do - hạnh phúc như ngày hôm nay. Đối với một đất nước đa tôn giáo, đa sắc tộc và chịu nhiều hy sinh, mất mát để giành lại quyền tự chủ từ tay các đế quốc hùng mạnh như Việt Nam ta, vấn đề đoàn kết - đặc biệt là đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh – chính là kim chỉ nam để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vĩ đại, chiến thắng và đem đến nền hòa bình, hạnh phúc, thịnh trị cho dân tộc.

Đặc biệt, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm đến mối đoàn kết tôn giáo bởi đây cũng là một bộ phận cấu thành khối đại đoàn kết dân tộc. Người luôn coi trọng tất cả những đồng bào theo tôn giáo cũng như không theo tôn giáo, vận dụng tư tưởng đoàn kết của chính những tôn giáo này thành khối đại đoàn kết phục vụ cho lợi ích chung.

  • Linh mục NGUYỄN CÔNG DANH, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM: Những câu chuyện về cuộc đời Bác là những câu chuyện để sống…
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 7

100 năm từ dấu mốc lịch sử ấy, lần đọc những tài liệu về cuộc đời của Người, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi soi rọi xã hội của chúng ta vào trong đó. Trong khi cả thế kỷ trước, nước Việt Nam trong chiến tranh, nghèo nàn và lạc hậu đã có thể đưa một người con ra đi và tự tin trông đợi người con ấy trở về để làm cách mạng và giải phóng dân tộc, thì ngày hôm nay, một đất nước phồn thịnh hơn rất nhiều lần, một xã hội hiện đại hơn rất nhiều lần, đang đối diện với cảnh chảy máu chất xám hàng ngày, với hàng trăm học sinh sinh viên mỗi ngày lên máy bay đến học hỏi ở những đất nước xa lạ mà ta đón được bao nhiêu đứa con trở về xây dựng và kiến tạo đất nước? Và, tôi phát hiện ra rằng bài học 100 năm tuổi về quyết định của Bác dường như chưa bao giờ xưa cũ, đó là thành quả của một nền giáo dục, một xã hội, một đất nước Việt Nam ngày xưa, mà bây giờ đây chúng ta phải nhìn lại và học hỏi một cách nghiêm túc cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác.

Trong thế giới ngày càng xích lại gần nhau của chúng ta hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn mở rộng cửa tạo điều kiện cho các thanh niên Việt Nam được đến khắp năm châu bốn biển, để học tập và để quay trở lại đóng góp cho nền khoa học và kinh tế của nước nhà. Bên cạnh trách nhiệm định hướng của Nhà nước, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt những cơ hội học tập của bản thân, không ngừng nỗ lực phấn đấu. Đích đến thành công của mỗi cá nhân phải và luôn phải gắn liền với thành công của cả dân tộc… Những câu chuyện về cuộc đời Bác là những câu chuyện để sống chứ không chỉ để nghe.

Không chỉ tự hào về quá khứ vàng son của ông cha ta để lại, chúng ta cần tiếp tục học hỏi và phát huy những truyền thống tốt đẹp những bài học sáng ngời của lịch sử, để tiếp tục phát triển đất nước và làm rạng danh hai tiếng Việt Nam trên trường quốc tế.

  • NGUYỄN VĂN HIẾU, Bí thư Thành đoàn TPHCM: Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người là mệnh lệnh từ trái tim
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 8

Tự hào là đoàn viên, thanh thiếu nhi TP mang tên Bác Hồ kính yêu, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TPHCM nguyện sẽ mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích, tình nguyện thực hiện sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi TP, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người là mệnh lệnh từ trái tim, xét từ hai góc độ quan trọng: Góc độ hình thành và trau dồi lòng yêu nước, ý chí cách mạng qua việc học tập tư tưởng của Người và góc độ trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện nhân cách để trở thành những công dân có ích, những thanh thiếu nhi có lối sống đẹp.

Đây cũng là hai yếu tố cốt lõi, cũng là hai yếu tố có quan hệ biện chứng tạo nên cơ sở lý luận trong tổ chức và cơ sở thực tiễn trong hoạt động của Đoàn.

  • TS LÊ HỮU PHƯỚC, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM: Sài Gòn - Nơi kết tụ hoài bão của Nguyễn Tất Thành trước ngày ra đi tìm đường cứu nước
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 9

Qua các chặng hành trình Vinh - Huế - Bình Định - Bình Thuận - Sài Gòn, Sài Gòn đã trở thành nơi kết tụ hoài bão lớn của người thanh niên yêu nước trước ngày rời Tổ quốc. Các tác giả công trình “Vàng trong lửa” đã nhận định hoàn toàn chính xác khi nói “Sài Gòn - nơi tuy Bác dừng chân ngắn nhất, lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước” và kết luận: “Nếu Sài Gòn không phải là chỗ gợi ý thì cũng là nơi quyết định dứt khoát thái độ của Bác”.

Đó là nhận định hoàn toàn xác đáng bởi Sài Gòn đã trả lời rõ thêm những câu hỏi của Nguyễn Tất Thành về bản chất của chế độ thực dân, nơi củng cố quyết tâm và góp phần hết sức quan trọng để Nguyễn Tất Thành quyết định dứt khoát phải sang Pháp và các nước phương Tây chứ không hướng về phương Đông như một số nhà yêu nước tiền bối. Sài Gòn cũng là nơi góp phần tạo điều kiện và có vinh dự thay mặt cả nước tiễn Nguyễn Tất Thành lên chiếc tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu một hành trình mới mà thực tế lịch sử đã chứng minh là con đường đúng đắn nhất để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc.

  • NGUYỄN THỊ HẢO, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Sống đẹp và sống có ích hơn
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở ra hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc ảnh 10

Tôi thật sự choáng ngợp trước tầm vóc và quy mô của cuộc hội thảo khoa học trên và cũng đã rút ra cho mình rất nhiều bài học quý. Tôi là thanh niên thế hệ mới và vẫn luôn tự hào vì đất nước ta đã sản sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Học Người, tôi nguyện sẽ sống đẹp và sống có ích hơn nữa bởi đất nước ta còn nhiều khó khăn, đòi hỏi những người trẻ cần đoàn kết phấn đấu về mọi mặt để tiếp nối sự nghiệp, để cống hiến xây dựng đất nước.

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước là một dịp đặc biệt quan trọng để mỗi thanh niên như chúng tôi trân trọng tưởng nhớ, nghĩ về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người để học tập, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Đó là việc làm xuất phát từ đòi hỏi, yêu cầu của cuộc sống, của bản thân mỗi người và cũng là xuất phát từ tình cảm cao đẹp của tuổi trẻ chúng tôi kính dâng lên Người.

Theo SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast