Báo chí cần bám sát hơn nữa hiện thực cuộc sống nhằm thông tin kịp thời tới công chúng

Sáng 8/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7, cùng làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH – TT & DL, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và T.Ư thường trú trên địa bàn.

Trong tháng 7, nhìn chung các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin kịp thời, toàn diện diễn biến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện nổi bật của tỉnh và cả nước. Nổi bật, đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyền truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt – Lào cùng các ngày lễ sự kiện trọng đại của tỉnh. Cũng trong tháng vừa qua, các cơ quan báo chí tuyên truyền cũng đã đưa tin một cách đậm nét các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo một số Bộ, Ngành Trung ương với tỉnh ta. Các cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công những dự án công trình trọng điểm, chuẩn bị cho công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn... Ngoài ra còn phản ánh khá dày thông tin về công tác xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý và bảo vệ rừng tình hình phòng, chống dịch bệnh, tình hình tội phạm và vi phạm về kinh tế - xã hội... Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, một số báo ngành của trung ương phản ánh sự việc thiếu cân đối giữa các mặt tích cực và tiêu cực, còn tồn tại tình trạng rút tít giật gân, câu khách, một số tin bài đưa còn thiếu chính xác, thiếu thông tin…

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã cùng thảo luận phương hướng hoạt động công tác trong tháng 8, cơ bản nhất trí với định hướng mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa ra. Bên cạnh đó, một số vấn đề đối ngoại nhạy cảm như tuyên truyền về biển đảo và biên giới quốc gia cần có sự hướng dẫn rõ ràng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền đúng, đầy đủ và chính xác nhất. Đặc biệt, trong tháng 8 Bộ VH – TT & DL sẽ tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào” tại tỉnh ta trong 4 ngày từ 16/8 – 19/8. GĐ Sở VH – TT & DL cũng đã thông qua kế hoạch chương trình giao lưu với các nội dung: triển lãm, hội thảo, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch…. Qua đó, đề nghị các cơ quan báo chí bám sát, tập trung cao cho công tác tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Theo đó quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch khu vực biên giới của hai nước.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã đánh giá cao những hiệu quả của công tác báo chí trong tháng qua và đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cần bám sát hơn nữa những sự kiện cũng như hoạt động KT– XH, ANQP của tỉnh nhằm thông tin kịp thời tới công chúng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo cũng gợi ý một số kế hoạch tuyên truyền đồng thời khẳng định sẽ có sự phối hợp, chỉ đạo tới các ban ngành, liên quan để những vấn đề được phản ánh trên báo chí có sự hồi âm rõ ràng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast