Báo chí tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần định hướng dư luận

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017). Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng tham dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi gặp mặt.

bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng được các cơ quan báo chí đẩy mạnh.

bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo tình hình hoạt động báo chí, tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí đã có hơn 6.300 tin, bài, trong đó có nhiều bài viết chuyên sâu, phản ánh đầy đủ các thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH của Hà Tĩnh, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương. Các báo đã có nhiều bài viết thông tin, tuyên truyền về hiện trạng môi trường biển, chủ trương, chính sách về đền bù, hỗ trợ và kết quả khắc phục sự cố; hiệu quả kinh tế từ các chuyến đánh bắt hải sản thắng lợi lớn của ngư dân...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động trên địa bàn. Sự đóng góp về công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí và các cơ quan chỉ đạo, quản lý đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan

Đặc biệt, với nỗ lực giải quyết, khắc phục sự cố môi trường biển, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của bà con nhân dân vùng biển, báo chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc đưa tin, nhất là phản ánh sự nỗ lực của các ngành, các cấp, góp phần đưa ra giải pháp hiệu quả, sớm ổn định tình hình.

Thời gian tới, tình hình Hà Tĩnh đang còn nhiều khó khăn, đề nghị báo chí tiếp tục phản ánh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như: các dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; chú trọng tuyên truyền chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển liên kết vùng sản xuất, các mô hình điển hình, bài học kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, xây dựng NTM, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu...; tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng; tích cực đưa tin, cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng Giải Báo chí Trần Phú; tích cực tham gia giải báo chí, các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức, nhất là Giải báo chí “Búa liềm vàng”...

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đổi mới và nâng cao chất lượng các tác phẩm cả về nội dung và phương thức hoạt động. Luôn xác định, công tác thông tin, tuyên truyền phải tác động tích cực và hiệu quả đến việc hình thành, định hướng dư luận xã hội lành mạnh, góp phần cổ vũ sức mạnh toàn dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị…

bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan
bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan
bao chi tiep tuc thuc hien dung ton chi muc dich gop phan dinh huong du luan

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày truyền thống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast