Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thiệt hại do lốc xoáy ở Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

Sáng 26-4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đi kiểm tra tình hình thiệt hại do lốc xoáy ở Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Cùng đi với Bí thư có lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Sở Nông nghiệp & PTNT.

Ngày 22-4, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh có mưa lớn kèm theo lốc tố gây thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng và một số diện tích lúa Đông Xuân. Gió lốc đã đánh chìm 1 thuyền đánh cá và làm chết anh Nguyễn Ngọc Đức (xã Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên). Đến nay thi thể nạn nhân đã được an táng và trước mắt UBND huyện trích ngân sách 1 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra và chỉ đạo khắc phục diện tích lúa bị đỗ ớ Cẩm Quan

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra và chỉ đạo khắc phục diện tích lúa bị đỗ ớ Cẩm Quan

Về diện tích lúa Đông Xuân bị gẫy đỗ trên địa bàn Kỳ Anh khoảng 200 ha, trên địa bàn Cẩm Xuyên khoảng 650 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Cẩm Nam, Cẩm Hòa, Cẩm Huy, Cẩm Dương, Cẩm Thăng, Thị trấn Thiên Cầm….Gió to cũng đã làm tốc mái 150 công trình của dân ở xã Cẩm Hòa, làm hư hỏng 35 kiốt kinh doanh của các hộ dân vùng bãi tắm Thiên Cầm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chia sẻ những mất mát, thiệt hại về người và tài sản của người dân 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đồng thời lưu ý các đại phương cần khẩn trương khắc phục khó khăn, sửa sang lại nhà cửa, kiốt thu gom cây cối bị đỗ ngã, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Bà con nhân dân các xã có diện tích lúa bị đỗ, ngã tập trung ra đồng chăm sóc, tháo cạn nước để cây lúa tiếp tục phát triển, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất và sản lượng. Đối với cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện, xã cần bám sát, theo dõi dịch bệnh, sâu bệnh để có kế hoạch phòng trừ kịp thời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast