Cả hệ thống chính trị tập trung để đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy yêu cầu các cấp, ngành cần quán triệt nội dung, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trong các cuộc tổng kết cuối năm
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy yêu cầu các cấp, ngành cần quán triệt nội dung, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trong các cuộc tổng kết cuối năm

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật gốc của Nhà nước ta. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, Quốc hội khoá XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới.

Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta, vì vậy, sau khi Hiến pháp được thông qua, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đảng Đinh Thế Huynh phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày báo cáo về “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị tích cực triển khai thi hành dưới sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất để Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống. Trước hết, các cấp, các ngành, lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương cần khẩn trương quán triệt nghiêm túc Hiến pháp, xây dựng kế hoạch triển khai và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, uốn nắn phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặc biệt đề cao vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền, phổ biến biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy yêu cầu các cấp, ngành cần quán triệt nội dung, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trong các cuộc tổng kết cuối năm;

Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh, xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp và kế hoạch, công tác triển khai một cách thường xuyên, chất lượng tốt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tư pháp chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai Hiến pháp của tỉnh và chuẩn bị nhân sự dự hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast