Chiều nay, tổ chức lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Putin

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tới thăm Việt Nam vào sáng sớm 12-11. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng thống Nga V.Putin.

> Hôm nay Tổng thống Putin thăm Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Tổng thống Nga V.Putin tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Giản Thanh Sơn

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Tổng thống Nga V.Putin tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tổng thống Nga V. Putin thăm Việt Nam - Ánh: Giản Thanh Sơn

Tổng thống Nga V. Putin thăm Việt Nam - Ánh: Giản Thanh Sơn

Tổng thống V. Putin tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tổng thống V. Putin tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Giản Thanh Sơn

Việt Nam cũng là nước thứ hai ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) mà Tổng thống Nga V.Putin tới thăm trong nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình, sự kiện đầu tiên trong chuyến thăm là Tổng thống Vladimir Putin sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, ông đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lúc 13g30 chiều 12-11, tại Phủ chủ tịch, sẽ diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Putin. Sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin sẽ hội đàm về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm và ký kết các văn kiện quan trọng giữa hai nước.

Cùng ngày, theo chương trình, Tổng thống Vladimir Putin sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một sự kiện quan trọng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự là triển lãm ảnh về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nga. Kết thúc chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dự lễ khai mạc những ngày Văn hóa tại Việt Nam tại nhà hát Thành phố vào tối cùng ngày.

Tháp tùng Tổng thống Putin có ông Sergey V.Lavrov - Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga; ông Yury V.Ushakov - Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga; ông Andrey G.Kovtun - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Sergey E.Donskoy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga; ông Dmitry V.Livanov - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và khoa học Liên bang Nga; ông Vladimir R.Medinsky - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga; ông Nikolay A.Nikiforov - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Liên bang Nga; ông Alexander V.Novak - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga; bà Veronika I.Skvortsova - Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga; ông Alexey V.Ulyukaev - Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga…

Nguồn: Tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast