Chính phủ sẽ có giải pháp căn cơ, đồng bộ trong xử lý môi trường

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, chiều 3/8, tại TP Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các huyện, thị, thành phố.

>> Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Mong cử tri tin tưởng, đồng hành vượt qua khó khăn

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh cùng dự.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV với một số nội dung trọng tâm như: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định 4 vấn đề quan trọng: nghe báo cáo về kết quả công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết quả phê duyệt ĐBQH trúng cử; kiện toàn công tác nhân sự; bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2016 - 2017.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thực hiện bầu các chức danh trong đoàn theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cơ cấu và phê chuẩn 6 vị đại biểu của Hà Tĩnh tham gia vào các Ủy ban của Quốc hội.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Ông Trần Đình Lâm - Chủ tịch UBMTTQ Vũng Quang: Cử tri Vũ Quang kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết địa giới hành chính cho 2 xã TĐC Hương Quang, Hương Điền; tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhân dân huyện miền núi phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hà Tĩnh bày tỏ phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của ĐBQH tại kỳ họp thứ nhất khi phát huy tốt vai trò là người đại diện cho nhân dân bầu các chức danh cấp cao của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ. Tin tưởng, kỳ vọng Quốc hội, Chính phủ sẽ điều hành đất nước đạt được nhiều thành tựu, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Ông Võ Công Hàm - Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Đức Thọ: Đề nghị Quốc hội nâng cao chất lượng giám sát, kết luận giám sát và ban hành các luật của Quốc hội đảm bảo thực thi hiệu quả; chỉ đạo các địa phương giảm đầu mối, sáp nhập các đơn vị hành chính để giảm gánh nặng ngân sách.

Tuy nhiên, cử tri Hà Tĩnh cũng bày tỏ băn khoăn, gửi gắm đến các ĐBQH, Quốc hội khóa XIV cần tập trung giải quyết để củng cố lòng tin, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Đó là vấn đề chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt kết quả mong muốn; vấn ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp… Mong muốn các ĐBQH phải bắt tay thực hiện ngay các chương trình hành động đã hứa khi ứng cử, thiết thực đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Ông Nguyễn Đình Hải – Bí thư Thị ủy Kỳ Anh thay mặt cử tri TX Kỳ Anh cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, ổn định ANTT sau vụ việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Mong muốn, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ để khôi phục phát triển KT-XH cho người dân TX Kỳ Anh; giám sát chặt chẽ, lâu dài các nội dung Formosa cam kết; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm có thông báo về mức độ phục hồi môi trường biển

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn bày vui mừng trước thành công của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Đặc biệt, công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã rất dân chủ, tập trung, xứng đáng niềm tin nhân cả nước.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, trong điều kiện khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất định trên lĩnh vực KT-XH, QP-AN được giữ vững. Đạt kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị với Phó Thủ tướng và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phải có giám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các cam kết của Formosa đối với sự cố môi trường biển, đặc biệt không để xẩy ra sự cố môi trường tương tự. Cần có nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, QP-AN vùng ven biển và quy hoạch liên kết vùng. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ xây dựng bến neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá, chuyển dịch cơ cấu lao động vùng kinh tế ven biển.

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng huyện NTM, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ băn khoăn khi thực hiện 9 tiêu chí Trung ương đề ra, do chủ yếu là các tiêu chí hạ tầng (nếu không khéo lại tăng nợ xây dựng), do đó cần có sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước. Ngoài ra, việc thu hút doanh nghiệp đầu tưu cho nông nghiệp đang đặt ra rất nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi và tin tưởng, tín nhiệm bầu các đại biểu vào Đoàn ĐBQH. Tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất thành công cuộc bầu cử vừa qua và cần có tổng kết, đánh giá làm bài học kinh nghiệm.

chinh phu se co giai phap can co dong bo trong xu ly moi truong

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh sự cố môi trường biển vừa qua, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, tác động sâu sắc đến KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường.

“Đây là bài học sâu sắc về thu hút FDI và vấn đề xử lý môi trường trong đầu tư. Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của Formosa” - Phó Thủ tướng nói.

Để khắc phục những thiệt hại về KT-XH, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân cần phát huy sự đồng thuận, tập trung tháo gỡ khó khăn; quy hoạch lại kinh tế gắn với quy hoạch liên kết vùng, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tái cơ cấu nền kinh tế; tập trung huy động nguồn lực xã hội.

Chính phủ, các bộ ngành liên quan sẽ có những giải pháp căn cơ, đồng bộ có hệ thông và lâu dài trong vấn đề xử lý môi trường, đặc biệt là chất thải công nghiệp; sớm công bố vùng biển an toàn; có một số chính sách về cải tạo môi trường biển, tín dụng hỗ trợ khai thác thủy hải sản, khôi phục sản xuất cho các hộ bị ảnh hương trực tiếp từ sự cố môi trường...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast