Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 3/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cẩm Xuyện. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự cùng tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cẩm Xuyên bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, những thành tựu to lớn trong cuộc phát triển KT – XH, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; hài lòng với kết quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cả trong và ngoài nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội mong rằng, cử tri tiếp tục tích cực tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội, của đại biểu, nhất là Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, cử tri cũng lo lắng, băn khoăn trước các vấn đề như: hệ thống kè chắn ở các địa phương ven biển đang xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân; cần triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đóng mới tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 90CV; xây dựng các cảng cá, bến cá gắn với các cụm TTCN, làng nghề…

Cử tri cũng cho rằng, cần điều chỉnh một số nội dung trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng còn bất cập; chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công triển khai chậm; cần tăng mức chi trả cho đối tượng là thân nhân liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; lực lượng dân công hỏa tuyến chưa có chính sách riêng, chưa được đảm bảo quyền lợi…

Ngoài ra, ngành chức năng, chính quyền các cấp cần tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri phản ánh, việc nào chưa thực hiện được phải có sự trao đổi lại, chỉ rõ nguyên nhân, hướng giải quyết; cần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm để phụng sự nhân dân; tiếp tục đầu tư, tiếp sức cho các xã trong công cuộc xây dựng NTM để tạo sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao hơn; sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực y tế, giáo dục; hạn chế tình trạng nhập khẩu nông sản nhằm khuyến khích sản xuất trong nước phát triển gắn với việc nâng cao chất lượng các loại sản phẩm…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phấn khởi trước những bước đột phá trong phát triển KT – XH, trong tư duy, chuyển đổi nghề và xây dựng các mô hình kinh tế của Hà Tĩnh nói chung và Cẩm Xuyên nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Xuyên ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tựu trên các lĩnh vực và lưu ý Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh cầntiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ngành nghề, cơ cấu lao động; đẩy mạnh công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn; chăm lo xây dựng y tế, giáo dục và các chính sách xã hội; tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng kế hoạch thực hiện cho nhiệm kỳ tới…

Hà Tĩnh đã thành công trong việc chuyển đổi các mô hình sản xuất ở khu vực nông thôn theo Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhưng sắp tới cần phải nghiên cứu, quan tâm đến việc xây dựng, phát triển mô hình ở khu vực đô thị để hài hòa giữa thành thị và nông thôn. Điều này phải được triển khai khẩn trương, và trong quá trình thực hiện phải có sự kết nối giữa các trung tâm đô thị với nhau cũng như với khu vực nông thôn…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần quan tâm, bố trí kinh phí để hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán tàu thuyền có công suất lớn bám biển vươn khơi; chủ động xóa nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo; chuyển đổi vị trí để thay đổi công năng cho BVĐK Cẩm Xuyên; chăm lo, quan tâm đến đời sống và chất lượng đội ngũ cán bộ; đoàn kết xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh khá, tỉnh giàu, có nền sản xuất phát triển toàn diện…

Cùng với tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội mong đồng bào, cử tri chấp hành tốt, đưa hiến pháp Hiến pháp và các luật mới đa vào cuộc sống; tích cực tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội, của đại biểu, nhất là Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh để nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự trở thành cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tạo niềm tin và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast