Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hạng mục tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra, khảo sát tiến độ các công trình chuẩn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đi kiểm tra thực địa khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ, nhà bảo tàng và phòng sa bàn, hồ sinh thái, tuyến đường tránh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, biểu tượng ngành giao thông vận tải….; nghe báo cáo tiến độ, phương án thi công, việc huy động nguồn vốn nâng cấp các hạng mục phục vụ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng hồ điều hòa sinh thái...

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

... tuyến đường tránh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc...

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

... nâng cấp sa bàn

Tại buổi làm việc với BQL Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, xây dựng biểu tượng Ngã ba Đồng Lộc, sửa chữa nâng cấp sa bàn về lâu dài cần đầu tư mới và hiện đại; BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phải sưu tầm thêm hiện vật để toát lên ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc.

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, để chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và lễ kỷ niệm, BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và các ngành liên quan cần có phương án để sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo lại một số hạng mục như các hố bom, trồng thêm cây xanh, trồng cỏ, đặt thêm ghế đá trong khuôn viên khu di tích, sơn sửa lại tháp chuông, chọn vị trí quy hoạch lại bãi đỗ xe, sơn sửa lại khu mộ…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là điểm đến văn hóa tâm linh. Theo đó, biểu dương BQL Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và địa phương thời gian qua đã làm tốt việc quản lý, phát huy tiềm năng để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do nang cap cac hang muc tai nga ba dong loc

Liên quan đến một số hạng mục công trình cần được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hồ điều hòa sinh thái nằm trong khuôn khu di tích là hồ sinh thủy tự nhiên nên cần điều chỉnh quy hoạch, không nên thu hẹp lòng hồ, thay vào đó tập trung nạo vét lòng hồ, cải tạo đập tràn, trồng cây xanh, làm đường đi bộ xung quanh hồ để du khách vãn cảnh khi đến tham quan; phải xây dựng hồ điều hòa sinh thái gắn với công viên cây xanh, hệ thống điện thắp sáng trong khu di tích.

Liên quan đến mở tuyến đường tránh Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL các dự án ngành GTVT phối hợp với chính quyền huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc để có phương án giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường phải phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt; sau khi xây dựng xong, BQL Khu di tích Đồng Lộc và ngành GTVT phải phối hợp để xây dựng phương án phân luồng giao thông trong khu di tích.

Đối với hạng mục đầu tư nâng cấp biểu trưng ngành GTVT và biểu trưng Ngã ba Đồng Lộc, ngành GTVT phải lựa chọn phương án mẫu thiết kế phù hợp và tìm nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện hạng mục.

Liên quan đến hồ sơ quyết định nâng cấp xã Đồng Lộc trở thành thị trấn, huyện Can Lộc phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua và trình Thường vụ Quốc hội thông qua nâng cấp xã Đồng Lộc trở thành thị trấn Đồng Lộc vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc sắp xếp lại các hiện vật tại nhà bảo tàng đảm bảo khoa học, sinh động để thu hút khách tham quan đến tìm hiểu lịch sử hào hùng của chiến thắng Đồng Lộc; giao cho BQL khu di tích chủ động lập hồ sơ, phương án thi công một số hạng mục như: cải tạo cảnh quan hố bom, sơn lại tháp chuông, sửa chữa lại bảo tàng…

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast