Chú trọng điều tra, khảo sát thực tế trong đầu tư phát triển giáo dục

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải chủ trì làm việc với Sở GD&ĐT và các sở ngành liên quan về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh (khóa XVI) phê duyệt “Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng tới dự.

chu trong dieu tra khao sat thuc te trong dau tu phat trien giao duc

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 20 đã góp phần thay đổi, nâng cao ý thức chăm lo công tác giáo dục, tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn trong giáo dục đào tạo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành được tăng cường; việc quy hoạch hệ thống, quy mô trường lớp đảm bảo cân đối và hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; chất lượng đại trà và mũi nhọn đạt kết quả cao...

Toàn tỉnh đã có 485 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 67,22%, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 72,4%, 100% trẻ 5 tuổi học bán trú. Bậc tiểu học đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 2. Giáo dục phổ thông tiếp tục đổi mới, công tác hướng nghiệp dạy nghề học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT được tăng cường...

Tuy nhiên, kết quả công tác triển khai nghị quyết ở một số đơn vị, địa phương còn chưa toàn diện. Một số chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra vẫn chưa đạt do tiêu chí đặt ra chưa phù hợp với thực tế. Việc quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường lớp mới chỉ dừng lại ở giảm đầu mối, còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất. Chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các ngành học, cấp học theo hướng tiếp cận với xây dựng cơ sở giáo dục tiên tiến chưa rõ nét, công tác XHH trong giáo dục chỉ mới thực hiện được ở những địa bàn thuận lợi... Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ chưa đạt được kết quả như mong muốn. Công tác phân luồng sau THCS, THPT đạt thấp so với kế hoạch đề ra…

chu trong dieu tra khao sat thuc te trong dau tu phat trien giao duc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cho rằng, ngành GD&ĐT cần có định hướng cho giáo viên, học sinh tham gia mạng xã hội một cách lành mạnh

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu ra một số băn khoăn vướng mắc đối với mô hình trường học mới, công tác quy hoạch, vấn đề dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải khẳng định vai trò của Nghị quyết 20 đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề nghị ngành GD&ĐT chú trọng hơn nữa công tác điều tra, khảo sát tình hình thực tế; phát hơn vai trò của ngành trong công tác tham mưu, tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp để có kiến nghị trong kỳ họp sắp tới.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast