Cử tri kiến nghị cần có hệ thống chính sách xây dựng NTM bền vững

Chiều nay (28/11), Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã có buổi tiếp xúc với cử tri Nghi Xuân.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nghi Xuân đánh giá cao những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; bày tỏ kỳ vọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề đã được nêu ra trong kỳ họp vừa qua.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Củ tri Nguyễn Huy Hợp – TT Xuân An: Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh nhưng trên thực tế chưa được quan tâm đầu tư tương xứng.

Phản ánh lên đại biểu Quốc hội, cử tri cho rằng, Nghi Xuân là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh nhưng trên thực tế chưa được quan tâm đầu tư đúng tương xứng; nhiều dự án hạ tầng tiến độ chậm; cần có sự điều chỉnh quy hoạch dự án đê biển và tuyến đường ven biển đi qua các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián; cần hoàn thiện hệ thống điện nông thôn phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân…

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Cử tri Nguyễn Đình Hồng (Thị trấn Xuân An): Việc thu phí cầu Bến Thủy là chưa hợp lý, gây bức xúc trong dư luận.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cử tri bày tỏ băn khoăn trước thách thức về vật tư nông nghiệp kém chất lượng và bài toán nan giải về đầu ra cho nông sản; việc vận hành các công trình thủy lợi, các chính sách trong xây dựng NTM chưa hợp lý; nhiều sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường…

Riêng cử tri thị trấn Xuân An cho rằng, việc thu phí cầu Bến Thủy là chưa hợp lý, gây bức xúc trong dư luận.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã giải trình một số thắc mắc; tiếp thu, tập hợp các ý kiến của cử tri để trình lên các cấp có thẩm quyền.

* Ngày 28/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Kỳ Phú, Kỳ Tân, Kỳ Thượng.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Đình Gia - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong và bên lề kỳ họp. Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông báo một số tình hình KT-XH của tỉnh thời gian qua và nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Danh - Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình KTXH của tỉnh thời gian qua và nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo, đông đảo cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng mà đất nước đạt được trên tất cả các mặt. Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Cử tri Kỳ Anh cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại kỳ họp. Đoàn đã có nhiều góp ý vào các dự thảo về sửa đổi một số luật, bộ luật và chất vấn xác đáng với các bộ, ngành Trung ương, qua đó phản ánh được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri Hà Tĩnh.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Cử tri Hoàn Ngọc Thoại (Kỳ Phú): Cần có nghiên cứu kỹ lưỡng tính khả thi của một công trình thủy lợi, nội đồng để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhân dân.

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Cử tri xã Kỳ Tân cho rằng, giá đền bù đất khi thu hồi phục vụ các dự án là còn thấp

Cử tri cũng bày tỏ một số băn khoăn, kiến nghị như: Cần xây dựng các chính sách phát triển NTM một cách bền vững, có chiều sâu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhân thức cho người dân về NTM; cần tăng cường kiểm tra, giám sát và nghiên cứu kỹ tính khả thi, hiệu quả của các công trình trước khi triển khai; bất cập trong việc xử lý sở hữu quyền sử dụng đất cấp trước năm 1980; còn chậm trong giao đất giao rừng…; vẫn còn tệ nạn tham nhũng, quan liêu, hách dịch của một số cán bộ công quyền…

Cử tri Kỳ Anh cũng đề nghị tỉnh, Chính phủ nghiên cứu để có thêm các chính sách hỗ trợ bà con cải hoán tàu cá, mua sắm ngư cụ vươn khơi bám biển, trong đó chú trọng đến nguồn vốn vay ưu đãi...

cu tri kien nghi can co he thong chinh sach xay dung ntm ben vung

Đại biểu Trần Đình Gia thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri, nghiên cứu, tập hợp trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast