Cử tri miền núi băn khoăn chất lượng vật tư nông nghiệp, đầu ra sản phẩm

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các vị đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri một số xã thuộc các huyện Hương Sơn và Vũ Quang.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri ở xã Sơn Tân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Sơn Tân, Sơn Bằng (Hương Sơn), đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV; đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện báo cáo một kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Hà Tĩnh nói chung, huyện Hương Sơn nói riêng; nghe dự kiến nội dung chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Hương Sơn khoá XIX.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

ĐBQH Trần Đình Gia báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, 13 ý kiến của cử tri hai xã đồng tình cao các bản báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện trình bày, đồng thời nêu lên một số ý kiến, kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm giải quyết như: Quan tâm, có chính sách bảo hộ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; quản lý chặt chẽ chất lượng cũng như nhà cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; làm rõ trách nhiệm của việc mất mùa do gieo trồng giống Thiên Ưu 8 trong vụ xuân vừa qua; giãn nợ cho các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH đầu tư chăn nuôi vì giá gia súc, gia cầm giảm mạnh khiến người vay vốn thua lỗ không trả được.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Cử tri Nguyễn Hồng Khánh (xã Sơn Tân): Đề nghị cấp trên quan tâm chất lượng giống, phân bón, thuốc BVTV cho bà con nông dân

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Cử tri Trần Văn Viết (xã Sơn Tân): Đề nghị Quốc hội xử lý nghiêm minh những kẻ tham ô, tham nhũng...

Cử tri Hương Sơn cũng đề nghị quản lý chặt việc khai thác cát, đánh bắt cá bằng xung điện trên sông Ngàn Phố; kịp thời cấp giấy quyền sử dụng đất sau khi đo đạc lại bản đồ địa chính; hoàn trả vốn lưới điện hạ áp sau dự án RE2; quan tâm giải quyết chế độ người có công, nhất là đối tượng dân công hỏa tuyến; quan tâm xử lý vấn đề xử lý rác thải ở nông thôn, ô nhiễm môi trường nông thôn; chú trọng đến chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm; xử lý nghiêm những cán bộ tham ô, tham nhũng; quan tâm đầu tư Trường Tiểu học Sơn Bằng do đã quá xuống cấp…

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Theo thẩm quyền của mình, đại diện đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến khác, đoàn tiếp thu, ghi nhận và hứa sẽ chuyển tải những tâm tư nguyện vọng của các cử tri đến diễn đàn của Quốc hội và HĐND tỉnh, HĐND huyện, các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Cử tri Lê Quang Vinh (xã Sơn Bằng): Huyện cần quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên sông Ngàn Phố, tránh tình trạng xã làm chặt, xã thì không làm.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Cử tri Phạm Viết Đường (xã Sơn Bằng): Cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi để xảy ra mất mùa do sử dụng giống Thiên ưu 8 vừa qua

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND Đặng Quốc Vinh thông tin một số kết quả đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm; sơ lược các chương trình chuẩn bị tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

"Mặc dù thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh vẫn giữ vững phát triển kinh tế ổn định, thu ngân sách đạt gần 50% kế hoạch năm; đời sống KT-XH đảm bảo, tình hình QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Việc giống lúa Thiên Ưu 8 mất mùa, tỉnh đang chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm", Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri các xã Sơn Tân, Sơn Bằng, đồng thời giải trình một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền của tỉnh và tiếp thu để trình lên cấp trên sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về một số tồn tại cử tri nêu tại địa phương, giao UBND huyện, các ngành sớm tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là vấn đề chế độ chính sách đối với người có công.

* Tại các buổi tiếp xúc cử tri Vũ Quang tại thôn Hương Phố (xã Đức Hương) và tổ dân phố 4 (thị trấn Vũ Quang), nhiều cử tri đã bày tỏ sự băn khoăn đến các vấn đề có liên quan đến phát triển sản xuất hiện nay như: Trong vụ sản xuất vừa qua, các loại giống lúa cung ứng chậm, ảnh hưởng đến lịch mùa vụ, kết quả sản xuất. Mặc dù là khâu quyết định đến hiệu quả sản xuất nhưng chất lượng các giống cây trồng, vật nuôi hiện chưa đảm bảo, quản lý chưa tốt.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo với cử tri vùng hạ huyện Vũ Quang về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Hà Tĩnh.

Là địa phương có diện tích cây ăn quả có múi đứng đầu toàn tỉnh nhưng người dân Vũ Quang đang vừa làm vừa lo vì nguy cơ khủng hoảng thừa. Đặc biệt, năm nay, ngoài lạc xuân mất mùa, rớt giá thì giá lợn hơi, bò thịt, thỏ thương phẩm đều xuống thấp, ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập, tâm lý và đời sống của người nông dân...

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Cử tri Lê Văn Ngọc (thôn Hương Phố, xã Đức Hương) bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng giống, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và mong muốn các cấp, các ngành có biện pháp vĩ mô để sản xuất phát triển bền vững...

Nhiều ý kiến cũng chỉ rõ một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập mà các cấp, các ngành cần tập trung xử lý để thúc đẩy phát triển sản xuất như: Cần có định hướng chiến lược trong sản xuất nông nghiệp để tránh tình trạng khủng hoảng thừa như hiện nay; hệ thống kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang đang gây ngập úng một số diện tích đất sản xuất ở các xã vùng hạ huyện, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện Vũ Quang tiếp xúc với cử tri vùng hạ huyện tại thôn Hương Phố, xã Đức Hương.

Cử tri cũng đề nghị cần đầu tư xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, kênh mương đã hư hỏng, xuống cấp; một số đoạn trên sông Ngàn Sâu chảy qua xã Đức Bồng, Đức Liên, Đức Hương... đang bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất, vườn tược, hoa màu nên cấp trên cần bố trí kinh phí để kè những đoạn xung yếu...

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Ông Trần Xuân Trung - Bí thư tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang: Cần xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán chất ma túy và thực phẩm bẩn.

Về phát triển đô thị Vũ Quang, một số cử tri cho rằng, thị trấn Vũ Quang chưa thực sự được quan tâm đầu tư đúng mức nên chưa phát triển như kỳ vọng; hệ thống cơ sở hạ tầng của thị trấn chưa thực sự đồng bộ nên cần có kế hoạch, phương án đầu tư phù hợp, nhất là quan tâm đến hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập lụt; quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng cho tổ dân phố 2 vì đây thuộc diện di dời tái định cư; công tác đền bù, hỗ trợ GPMB đập dâng Vũ Quang và một số hạng mục khác vẫn còn những bất cập chưa được giải quyết; cần kiểm tra để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho nhân dân; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên khi thu hồi quỹ đất để phục vụ cho nhu cầu phát triển...

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri vùng thượng huyện tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang.

Ngoài ra, cử tri Vũ Quang cũng đã có ý kiến phản ánh, kiến nghị giải quyết một số vấn đề bức xúc, nội cộm khác hiện nay như: một số tuyến đường công vụ bị hư hỏng nhưng các nhà thầu chưa tu sửa lại như cam kết; nên sửa đổi chế độ khen thưởng đối với những người có thành tích xuất sắc trong chiến đấu; nhiều thân nhân sỹ quan đang làm nhiệm vụ trong quân đội chưa được cấp thẻ BHTY; chất lượng KCB, thái độ phục vụ đối với bệnh nhân BHYT chưa tốt, danh mục và chất lượng thuốc hạn chế; đề nghị TW tiếp tục cho một số địa phương ở Vũ Quang thụ hưởng Chương trình 135; bổ sung nguồn ngân sách cho các xã về đích NTM năm 2017;

cu tri mien nui ban khoan chat luong vat tu nong nghiep dau ra san pham

Đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Văn Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cử tri 6 xã vùng hạ huyện và có các kiến nghị, đề xuất lên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đại điện cơ quan dân cử dân cử các cấp đã tiếp thu, giải trình, thông tin một số vấn đề cùng quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được ghi nhận, tổng hợp, phân loại để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các sở, ngành xem xét, giải quyết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast