Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tới dự.

Triển khai thực hiện công tác bầu cử, thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo 1 cách quyết liệt, huy động được sự vào cuộc chủ động, tích cự và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, có kế hoạch cụ thể theo đúng quy trình, quy định và phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Bầu cử, UBBC các cấp cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở để kịp thời bổ cứu, xử lý những thiếu sót, vấn đề nảy sinh.

Đến nay, cuộc bầu cử đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt tỷ lệ 99,92%), thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Kết quả bầu cử cơ bản đảm bảo bầu đủ, bầu đúng cơ cấu với số phiếu tín nhiệm cao, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện. Có thể nói, Hà Tĩnh là một trong số các tỉnh dẫn đầu về công tác chuẩn bị bầu cử và kết quả bầu cử của cả nước.

Tại cuộc họp này, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá tình hình và nêu lên những bài học kinh nghiệp trong quá trình lãnh đạo, điều hành công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề xung quanh công tác bầu cử, giới thiệu ứng cử viên, hậu cần phục vụ và các quy định pháp luật khác.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch UBBC tỉnh Võ Kim Cự một lần nữa khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, ghi nhận vai trò to lớn của các thành viên UBBC, cấp uỷ, chính quyền các cấp và cử tri tỉnh nhà trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho công tác bầu cử nhiệm kỳ tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ phối hợp, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Nhân dip này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm ổn định tình hình chính trị cơ sở, thúc đẩy tiến trình phát triển KT - XH mang tính bền vững.

Tại hội nghị này, có 37 tập thể và 28 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast