Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ 34

Trong 3 ngày (8 đến 10 -7), Đảng bộ huyện Can Lộc đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 34, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương và 219 đại biểu đại diện cho 7.598 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ 34

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ 34

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa 33 trình Đại hội đại biểu lần thứ 34 nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2010 ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ khoá 33 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịc theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng nông nghiệp chiếm 40%, Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm 29%, Thương mại – dịch vụ chiếm 31%. Thu nhập GDP bình quân đầu người đến 2010 ước đạt trên 11 triệu đồng/năm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Là huyện trọng điểm về sản xuất lương thực của tỉnh, Can Lộc đã đi đầu chuyển đổi thành công ruộng đất giai đoạn 2, giảm từ 180 nghìn thửa (năm 2005) xuống còn trên 60 nghìn thửa (năm 2009), bình quân 2,2 thửa/hộ. Sau chuyển đổi, nhiều xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại. Đến nay có gần 1.000 mô hình sản xuất hiệu quả. Diện tích lúa lai, lúa tiến bộ kỹ thuật được mở rộng thay dần giống cũ năng suất, giá trị thấp. Nông dân các xã đã mua sắm hàng ngàn máy nông nghiệp, xe vận tải, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp…đẩy nhanh quá trình cơ giới hoá, tạo tiền đề cho CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng cờ "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005-2010" cho Đảng bộ huyện Can Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng cờ "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005-2010" cho Đảng bộ huyện Can Lộc.

Đại hội đã giành thời gian thoả đáng để đại biểu thảo luận những vấn đề trọng tâm từ thực tiển sinh động của địa phương, của đơn vị trong công tác xây dựng Đảng để minh chứng và khẳng định rõ thêm những kết quả đã giành được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, cân nhắc, làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Can Lộc sẽ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 15%, tổng giá trị sản xuất đến 2015 đạt trên 4.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt từ 130 đến 140 tỷ đồng vào năm 2015; tổng sản lượng lương thực từ 8,5 đến 9 vạn tấn, đạt giá trị 65-70 triệu đồng/ha/năm. Đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt đơn vị Quyết thắng; giữ vững danh hiệu Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Can Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện triển khai thực hiện tốt công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch; khai thác tốt các tiềm năng, phát huy lợi thế sau chuyển đổi ruộng đất lần 2, đẩy mạnh cơ giới hoá, phấn đấu đến 2015 nông dân Can Lộc căn bản hoàn thành việc đưa các loại máy móc phù hợp vào sản xuất; đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đàu tư vào dịa bàn huyện để phát triển CN – TTCN…Để thực hiện những nhiẹm vụ nêu trên, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, nhất là năng lực lãnh đạo phát triển KT-XH.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Bí thư tại đại hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Bí thư tại đại hội

Đại hội đã bầu 45 đại biểu vào BCH Đảng bộ huyện khóa 34 và bầu 21 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng chí Bùi Đức Hạnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư BCH Đảng bộ huyện Can Lộc khóa 34, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast