Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/10, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành cùng tham dự.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh được hình thành ở cả 3 cấp hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở, gồm: 262 phường, xã, thị trấn; 2.817 chi hội theo thôn, xóm, khu phố. Trong 5 năm qua, tổ chức Hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh đã phát triển được bình quân 4.500-5.000 hội viên/năm, đến nay có 165.855 hội viên, chiếm tỷ lệ 94,67% so với người cao tuổi và 13,51% so với dân số toàn tỉnh.

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Song song với việc xây dựng, củng cố tổ chức, Hội Người cao tuổi tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả, tăng cường hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng năm, số hội viên đạt tuổi cao gương sáng chiếm 80%. Bình quân mỗi năm có 2.000 người được hướng dẫn làm thủ tục, đề nghị xét duyệt hưởng chế độ bảo trợ xã hội, đưa tổng số người cao tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội lên 40.280 người. Lễ chúc thọ, mừng thọ cũng được tổ chức chu đáo và trang trọng thể hiện đạo lý “kính lão, trọng thọ”.

Các cấp hội còn phối hợp với các đoàn thể vận động đóng góp, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2.000 hộ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm vận động được 2-3 tỷ đồng để tặng quà, áo ấm cho trên 5.000 cụ có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội đã xây dựng được 2.500 các loại hình CLB người cao tuổi, thu hút 40 ngàn hội viên tham gia.

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Ông Nguyễn Hữu Hồng đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách, nâng cao hiệu quả chăm sóc hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; nâng cao vị trí, vai trò người cao tuổi và tổ chức hội trong đời sống xã hội; tập hợp, đoàn kết người cao tuổi tham gia sinh hoạt, xây dựng hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”...

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi các cấp trong nhiệm kỳ qua. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, hội tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tích cực phát triển hội viên, xây dựng tổ chức đoàn kết, vững mạnh; chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và tiếp tục nên cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần đặc biệt đối với những người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trật tổ quốc, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 15 đồng chí và bầu bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng hoa cho ông Nguyễn Huy Liệu - nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh.

dai hoi hoi nguoi cao tuoi tinh ha tinh nhiem ky 2016 2021

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Thị Kim Hoa tặng hoa cho các hội viên không tái cử nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng 40 triệu đồng ủng hộ các hội viên người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục thiệt hại do lũ lụt vừa qua.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast