Đại sứ Australia thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Chiều 4/4, Đại sứ Australia Allaster Cox đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo sở Ngoại Vụ tặng hoa chào mừng Ngài Đại sứ
Lãnh đạo sở Ngoại Vụ tặng hoa chào mừng Ngài Đại sứ

Ngay sau khi lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh đón tiếp Ngài đại sứ Australia ở phía nam cầu Bến Thủy, đoàn đã về thăm xã Thạch Văn (Thạch Hà), địa phương đang triển khai dự án do Đại sứ quán tài trợ theo chương trình hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ Australia tại tỉnh Hà Tĩnh .

Tại đây, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên và tiến độ triển khai dự án nuôi kỳ nhông trên cát ở xã Thạch Văn. Thạch Văn là xã nằm ở vùng biển ngang, có đến 50% diện tích là đất cát bạc màu; người dân chủ yếu trồng lúa và đánh bắt hải sản, còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đại sứ Australia trao đổi với lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân xã Thạch Văn
Đại sứ Australia trao đổi với lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân xã Thạch Văn

Tháng 11/2011, dự án nuôi kỳ nhông trên cát bắt đầu xây dựng, đến tháng 2/2012 được phê duyệt và chuyển kinh phí (hơn 200 triệu đồng). Trong thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai lập danh sách cho các hộ tham gia dự án; mở lớp tập huấn các kiến thức, chuyển giao KHKT; chọn 5 gia đình làm mô hình điểm;… và trong tháng này sẽ bắt đầu đưa con giống về nuôi. Triển khai dự án sẽ tạo công ăn việc làm, làm tăng thu nhập cho nhiều gia đình ở nông thôn.

Ngài Đại sứ bày tỏ sự vui mừng trước sự chuẩn bị, cũng như công tác triển khai dự án; đồng thời mong muốn chính quyền và các cơ quan, ban ngành ở Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm để dự án nuôi kỳ nhong triên cát được triển khai đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều gia đình ở Thạch Văn phát triển.

Ngày mai (5/4), Đoàn tiếp tục thăm và làm việc ở xã Phương Điền (Hương Khê), Hà Tĩnh Online sẽ tiếp tục thông tin tiếp chuyến làm việc của Đại sứ Australia tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast