Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ quản lý

Đó là chủ đề của Hội thảo vừa được Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Trường Chính trị Trần Phú phối hợp tổ chức. GS, TSKH Phan Xuân Sơn - Chánh Văn phòng Đề án 1677 - Học viện CT-HC quốc gia HCM và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đồng chủ trì.

Hội thảo tập trung thảo luận phân tích, giải quyết các vấn đề cơ bản về Dự thảo khung chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, thời gian đào tạo, kết cấu khung chương trình, Tên các chuyên đề của từng khối kiến thức.

GS, TSKH Phan Xuân Sơn tặng quà lưu niệm cho đoàn Trường Chính trị Trần Phú

GS, TSKH Phan Xuân Sơn tặng quà lưu niệm cho đoàn Trường Chính trị Trần Phú

Theo GS, TSKH Phan Xuân Sơn, nhiệm vụ công tác đào tào cán bộ quản lý được đặt ra hết sức quan trọng và mang tính lâu dài, do đó vấn đề đổi mới nội dung và xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có ý nghĩa không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện, các trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến sâu sắc và rất quan tâm về đổi mới nội dung, xây dựng khung chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và nêu một sô kiến nghị liên quan đến nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chinh trị cần đổi mới sát hợp với tỉnh hình thực tiễn.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường Trường Chính trị Trần Phú

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường Trường Chính trị Trần Phú

Phát biểu kết thúc hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cán bộ quản lý cho Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Nhờ đó, đã góp phần không ngừng nâng cao kiến thức lý luận chính trị, chuẩn hóa trình độ năng lực để đội ngũ cán bộ quản lý của tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo trên cương vị của mình.

Hiện nay, nhu cầu đào tạo về trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ở Hà Tĩnh còn rất lớn. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đề nghị Học viện ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh về việc phân bổ, tăng thêm chỉ tiêu các lớp đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị tập trung cho tỉnh và trên cơ sở xây dựng một khung chuẩn về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chinh trị trung cấp phù hợp với nhu cầu đào tạo cán bộ của tỉnh nhà trong thời kỳ CNH - HĐH hiện nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast