Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh 2014, chiều 23/12, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo TP. Hà Tĩnh đã đến chúc mừng các Linh mục: Trần Phúc Chính (Giáo hạt Văn Hạnh), Đinh Văn Quỳnh (Giáo xứ Tịnh Giang), Trần Đức Mai Giáo xứ An Nhiên, Trần Đức Hồng (Giáo xứ Chân Thành, Dòng mến Thánh giá Chân Thành) cùng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

>> Lãnh đạo tỉnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chúc các linh mục cùng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trên địa bàn đón chào một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chúc mừng Linh mục Trần Phúc Chính...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, đồng bào công giáo Hà Tĩnh nói chung và các giáo hạt, giáo xứ trên địa bàn TP. Hà Tĩnh nói riêng đã luôn đồng hành cùng khối đại đoàn kết dân tộc để vượt qua nhiều thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh ảnh 2
...chúc mừng Linh mục Trần Đức Mai...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới các linh mục, các chức sắc chức việc, bà con giáo dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần “kính Chúa yêu nước”, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...

Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh ảnh 3
...và Linh mục Trần Đức Hồng

Các vị linh mục bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ đồng bào giáo dân; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị đến chúc mừng các linh mục: Nguyễn Xuân Hóa (Quản hạt Kỳ Anh), Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Đông Yên), Nguyễn Đình Phú (Quản xứ Dũ Lộc), Phạm Khánh Dư (Quản xứ Dũ Yên) và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân Giáo phận Kỳ Anh đón Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh ảnh 4
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Linh mục Nguyễn Quang Tuấn - Quản xứ Đông Yên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao tinh thần đoàn kết của bà con giáo dân, chung sức đồng lòng thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt, thời gian qua, bà con giáo dân đã thực hiện tốt công tác di dân, GPMB, tái định cư phục vụ các công trình, dự án trong KKT Vũng Áng.

Đồng bào công giáo chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh ảnh 5
Linh mục Nguyễn Xuân Hóa - Quản hạt Kỳ Anh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn thời gian tới, các linh mục và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, phối hợp với địa phương hoàn thành công tác di dời, GPMB, tái định cư để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn; tham gia các lớp đào tạo nghề cung ứng lao động cho KKT Vũng Áng, tạo việc làm ổn định.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast