Đồng Lộc đạt đô thị loại V, sớm 1 năm so với kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc (Can Lộc) Phan Hưng thông tin, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 về việc công nhận Đồng Lộc là đô thị loại V.

dong loc dat do thi loai v som 1 nam so voi ke hoach

Việc công nhận đạt đô thị loại V sẽ tạo động lực để Đồng Lộc phát triển du lịch với điểm nhấn là Ngã ba huyền thoại.

“Mục tiêu đô thị loại V được Đảng bộ huyện và Đảng bộ xã Đồng Lộc đưa ra tại đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; phấn đấu đến năm 2018 sẽ đạt tiêu chí quan trọng này. Thời gian qua, huyện và xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng người dân chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân Đồng Lộc rất phấn khởi trước quyết định công nhận này”, ông Phan Hưng chia sẻ.

Xã Đồng Lộc thuộc phía Tây Nam, huyện Can Lộc, có diện tích tự nhiên 1.869 ha, dân số đến tháng 12/2016 là 4.981 người. Xã Đồng Lộc nằm trên tỉnh lộ 6, nối giữa quốc lộ 1A về phía Đông Bắc và đường Hồ Chí Minh về phía Tây Nam, cách quốc lộ 1 hơn 6 km, cách đường Hồ Chí Minh 10km và cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 25 km.

Với vị trí thuận lợi, gần các trục giao thông lớn, Đồng Lộc đang trở thành trung tâm cụm xã miền núi khu vực phía Nam huyện Can Lộc.

Với việc được UBND tỉnh công nhận đô thị loại V, chính quyền và nhân dân xã Đồng Lộc sẽ có thêm động lực để xây dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tương xứng với vai trò, vị thế của đô thị trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Can Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast