Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Tĩnh - Khăm Muộn lên tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/6, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) diễn ra hội nghị cấp cao thường niên 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Ô Đay Xủ Đa Phon làm trưởng đoàn tiến hành hội đàm song phương.

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Chính phủ Lào - Việt Nam nói chung và hai tỉnh Khăm Muộn - Hà Tĩnh nói riêng, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của mỗi tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Khăm Muộn - Hà Tĩnh ký ngày 24/5/2016 tại thành phố Hà Tĩnh.

Qua trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, song công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai tích cực, toàn diện; các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả.

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

Trong hợp tác song phương, hai bên đã tổ chức các hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa; tích cực, chủ động phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; đấu tranh phòng chống các vụ việc vi phạm pháp luật của hai nước, hai tỉnh; tiếp tục quản lý, bảo vệ và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ niềm vui mừng sang thăm và dự hội nghị tại tỉnh Khăm Muộn; trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, thân tình, tràn đầy tình hữu nghị anh em của đoàn cấp cao tỉnh Khăm Muộn.

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, với quyết tâm của lãnh đạo hai tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai các nội dung biên bản đã ký kết, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt một số kết quả trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục – đào tạo; y tế; văn hoá, thể thao và du lịch; giao thông vận tải; hợp tác đầu tư thương mại và phát triển kinh tế; hợp tác đảm bảo an ninh biên giới; công tác cắm mốc và thực hiện thoả thuận về di cư tự do.

Mong muốn hai tỉnh cùng nhau nỗ lực sớm đạt kết quả tốt nhất trên các nội dung hợp tác như: tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tuân thủ các Hiệp định, Nghị định, Quy chế biên giới hai nước Việt Nam và Lào; tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của mỗi nước và tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đưa tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Băng Cốc - Nakhon Phanom (Thái Lan) - Thà Khẹc (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam) vào khai thác.

Thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, chế biến, đặc biệt tạo điều kiện để các sản phẩm thạch cao của Công ty TNHH Việt – Lào mở rộng thị trường tiêu thụ. Tăng cường hợp tác phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; văn hoá, thể thao và du lịch.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp tỉnh Khăm Muộn nghiên cứu, khảo sát xây dựng một công trình y tế quy mô nhỏ ở thôn bản có ý nghĩa thiết thực, nhân văn, giao Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1962 - 2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017).

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2016 “cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai nước Việt - Lào như hai nửa cơ thể cùng chung một cột sống, không thể tách rời nhau”, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn tin tưởng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua cùng những nội dung được lãnh đạo hai tỉnh cũng như các ngành trao đổi, thống nhất hôm nay sẽ góp phần đưa quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muộn ngày càng cao hơn, bền vững hơn, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị của hai bên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại hội nghị quan trọng này, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh đã hội đàm và ký kết các nội dung hợp tác để cùng nhau thực hiện.

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược giữa Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang giữa hai tỉnh; tiếp tục hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi
dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

Lãnh đạo 2 tỉnh trao quà lưu niệm cho nhau...

dua quan he huu nghi hop tac ha tinh kham muon len tam cao moi

... và chụp ảnh lưu niệm

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast