Gần 51.500 bài dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 3 tháng triển khai, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào, Lào - Việt” năm 2017 đã thu hút 51.425 bài thi cấp huyện, trong đó chọn ra 132 bài dự thi cấp tỉnh (vòng chung khảo) với 14/20 đơn vị, địa phương tham gia.

Sáng nay (5/10), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chấm chung khảo 132 bài dự thi để chọn 30 bài viết xuất sắc nhất dự thi cấp trung ương. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự và quán triệt một số nội dung.

gan 51 500 bai du thi tim hieu lich su quan he viet nam lao

Theo đánh giá sơ bộ từ ban tổ chức, cuộc thi được triển khai đến tận đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân. Nhiều bài thi có cách thể hiện sáng tạo, sự đầu tư công sức, trí tuệ, sưu tầm, nghiên cứu góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm hai nước Việt Nam - Lào.

Có những thí sinh tuổi đời đã cao (85 tuổi) nhưng vẫn tích cực tham gia viết bài. Nhiều đơn vị làm tốt như: huyện Hương Sơn, Hương Khê, TP.Hà Tĩnh, BCH Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự...

gan 51 500 bai du thi tim hieu lich su quan he viet nam lao

Những bài dự thi lọt vào vòng chấm chung khảo

Tuy nhiên, một số đơn vị chỉ đạo cuộc thi thiếu quyết liệt, sâu sát dẫn đến chất lượng, hiệu quả không cao. Một số bài dự thi sao chép thông tin từ tài liệu, sách báo mà thiếu kiểm chứng, chỉnh sửa nên còn sai sót; một số bài thông tin, hình ảnh dàn trải, thiếu tập trung, gây lãng phí, tốn kém...

Dự kiến, 30 bài chọn thi cấp trung ương sẽ được trao giấy chứng nhận; riêng giải thưởng cấp trung ương gồm 28 giải cá nhân và 28 giải tập thể, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast